Thứ Hai, 14/06/2021, 12:23 (GMT+7)
.
CHỊ PHẠM KIM NGÂN:

Học Bác, hoàn thiện bản thân mỗi ngày

Tham dự một buổi sinh hoạt Chi hội Phụ nữ ấp Mỹ Điền (xã Mỹ Long, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang), cảm nhận đầu tiên của chúng tôi là không khí vui vẻ, thân tình. Kế hoạch thực hiện các mô hình hưởng ứng phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đại biểu Phụ nữ các cấp và xây dựng nông thôn mới được các dì, các chị sôi nổi thảo luận, đóng góp ý kiến để cùng hoàn thiện, đưa vào thực tiễn.

Những buổi sinh hoạt như thế đã tạo thành công cho công tác Hội và phong trào phụ nữ ấp Mỹ Điền, trong đó có vai trò gắn kết của Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Mỹ Điền Phạm Kim Ngân. Chị còn trẻ (23 tuổi), đã nỗ lực không ngừng để hoàn thành tốt chức trách Chi hội trưởng. Chị chủ động xây dựng hội viên nòng cốt là các dì, các chị gương mẫu, có uy tín, nhiều kiến thức, kinh nghiệm, góp sức cho phong trào Hội ở cơ sở. Để cọ xát thực tiễn, chị dành thời gian tìm hiểu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên, tổ chức nhiều mô hình, hoạt động thu hút hội viên tham gia.

Chị Phạm Kim Ngân (bên phải) thăm gia đình hội viên, vận động chị em chung tay bảo vệ môi trường, nâng chất xã nông thôn mới.
Chị Phạm Kim Ngân (bên phải) thăm gia đình hội viên, vận động chị em chung tay bảo vệ môi trường, nâng chất xã nông thôn mới.

Chi hội Phụ nữ ấp Mỹ Điền hiện có 160 hội viên, sinh hoạt tại 4 tổ hội. Là ấp thuần nông, chị Ngân cùng Ban Chấp hành chi hội chú trọng hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo. Chi hội thành lập các tổ tiết kiệm vay vốn, vừa tạo thói quen tiết kiệm trong hội viên, vừa giúp các chị có nguồn vốn sản xuất, xoay sở lúc khó khăn hay có việc đột xuất.

Hiện nay, tổng dư nợ các vốn vay do chi hội quản lý hơn 2 tỷ đồng, hỗ trợ hội viên đầu tư phát triển kinh tế. Là điển hình vươn lên từ nguồn ưu đãi, chị Võ Thị Kim Hoàng chia sẻ: “Mấy năm trước, kinh tế gia đình tôi gặp nhiều khó khăn. Thông qua Chi hội Phụ nữ ấp Mỹ Điền, tôi vay 70 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để cải tạo 4 công vườn trồng sầu riêng, mít và bưởi da xanh. Vườn cây bắt đầu cho thu hoạch, có thêm thu nhập để trang trải sinh hoạt trong gia đình”. 

Hơn 10 năm là Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Mỹ Điền, chị Ngân luôn tạo điều kiện để hội viên chia sẻ buồn vui, cùng xây dựng gia đình hạnh phúc, đưa phong trào phụ nữ chuyển biến tích cực. Góp sức xây dựng nông thôn mới, Chi hội Phụ nữ ấp Mỹ Điền đã vận động hội viên và người dân hiến hơn 2.200m2 đất để nâng cấp các công trình giao thông, đóng góp trên 200 triệu đồng cho công tác an sinh xã hội tại địa phương.

Chị Ngân chia sẻ: “Để phong trào phụ nữ ngày càng phát triển, ngoài việc bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của Hội, sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền cơ sở, quan trọng nhất là cán bộ hội phải không ngừng học tập Bác để hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Học Bác trong việc trao dồi chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng, gần gũi nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên, chia sẻ, giúp đỡ hội viên…”.

Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Mỹ Long Đào Thị Thu Vân nhận xét: “Ngân là Chi hội trưởng Phụ nữ nhiệt tình, tâm huyết với công tác Hội, được tuyên dương tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2021 của huyện Cai Lậy. Tròn gánh hai vai cả việc hội lẫn việc nhà, chị luôn nhận được sự yêu mến, tin tưởng của hội viên”.

TRƯỜNG GIANG

.
.
.