Thứ Tư, 25/08/2021, 14:34 (GMT+7)
.
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN GÒ CÔNG TÂY, TỈNH TIỀN GIANG:

Học và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực

“Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang xác định học tập và làm theo tư trưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ chính trị quan trọng và đã triển khai gắn với nhiều mô hình, cách làm thiết thực, hiệu quả trong các cấp Hội phụ nữ (PN)” - Chủ tịch LHPN huyện Gò Công Tây Lê Thị Kiều Chinh cho biết.

Thời gian qua, Hội LHPN huyện Gò Công Tây xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức phong phú nhằm đưa nội dung học tập và làm theo Bác đi vào đời sống. Trong các buổi sinh hoạt, các chi, tổ hội, câu lạc bộ, tổ tín dụng tiết kiệm đều lồng ghép cho cán bộ, hội viên học tập các chuyên đề: Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân; sửa đổi lề lối làm việc; thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên...

Từ đó, các hội viên đăng ký từng phần việc cụ thể thực hiện công việc ở cơ quan, đơn vị, gia đình cũng như cộng đồng dân cư, tập thể đăng ký các mô hình hay, sáng tạo, phát huy vai trò PN trong học tập, lao động, giúp nhau làm kinh tế gia đình, xây dựng nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, giữ gìn thuần phong mỹ tục.

Hỗ trợ gia đình khó khăn trong mùa Covid-19.
Hội LHPN huyện Gò Công Tây hỗ trợ gia đình khó khăn trong mùa Covid-19.

Kết quả đã có nhiều mô hình “học tập” và “làm theo” Bác mang lại hiệu quả như: Mô hình heo đất, hũ gạo, điện, nước gas, tiết kiệm văn phòng phẩm... Nhân các ngày 8-3, 19-5, Hội đã tổ chức Hội thu tiết kiệm từ các mô hình trên với số tiền trên 1 tỷ đồng. Hội đã vận động chị em trích lại giúp cho 66 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn 33 triệu đồng.

Hội còn duy trì 31 “Đoạn đường không rác” với chiều dài 11.650m ở 13 xã, thị trấn; vận động 5.466 hộ hội viên thực hiện hàng rào cây xanh và trồng hoa cảnh trước nhà để tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp ở 14 tuyến đường ở 13 cơ sở Hội.

Trong 8 tháng đầu năm 2021, Hội cơ sở tổ chức ra mắt 3 mô hình: Mô hình Thu gom rác thải nhựa bảo vệ môi trường ở xã Thạnh Trị, mô hình Thu gom phế liệu giúp phụ nữ nghèo ở xã Thành Công, Câu lạc bộ Bảo vệ môi trường ở xã Long Bình. Đồng thời, tiếp tục duy trì 9 mô hình phòng, chống rác thải nhựa ở Hội LHPN các xã Đồng Thạnh, Bình Nhì, Long Vĩnh, Thành Công, Long Bình, Bình Phú, Đồng Sơn và thị trấn Vĩnh Bình.

Gần đây, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Hội LHPN huyện Gò Công Tây duy trì hoạt động “Tổ Phụ nữ cắt may khẩu trang từ thiện” với 16 thành viên; tiếp tục phối hợp với các đoàn thể của huyện tổ chức thực hiện “Gian hàng 0 đồng” nhằm hỗ trợ nhu yếu phẩm hằng ngày như: Gạo, mì gói, dầu ăn, rau, củ… cho các hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn.

Hội còn vận động mạnh thường quân hỗ trợ 195 phần quà trị giá 54 triệu đồng cho hộ nghèo, khó khăn, hộ cách ly, khu phong tỏa... Bên cạnh đó, Hội phối hợp với các ngành tại Khối Dân vận huyện vận động mạnh thường quân hỗ trợ 3.350 phần quà trị giá 300 triệu đồng.

Sự lan tỏa của các mô hình, cách làm hay của Hội LHPN huyện Gò Công Tây không chỉ góp phần chuyển biến trong nhận thức của hội viên PN, mà còn chuyển biến rõ nét trong nhân dân trên địa bàn huyện, góp phần xây dựng huyện Gò Công Tây ngày càng giàu đẹp.

KIỀU TƯỚC NGUYÊN

.
.
.