Thứ Sáu, 03/09/2021, 16:23 (GMT+7)
.

Xã Tân Đông: Nhiều mô hình hay từ học tập và làm theo Bác

(ABO) Trong 5 năm qua, Đảng ủy xã Tân Đông, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang đã đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác trong cán bộ, nhân dân, qua đó xuất hiện nhiều mô hình hay, hiệu quả, gương người tốt việc tốt.

 ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI

Trong 5 năm qua, Đảng ủy xã tiếp tục duy trì thực hiện phong trào “Xây dựng người đảng viên gương mẫu, gia đình đảng viên kiểu mẫu”. Qua phát động, có 100% đảng viên trong toàn Đảng bộ đăng ký thực hiện. Phong trào là cách làm mới, nhằm định hướng nội dung phấn đấu và cụ thể hóa việc học tập và làm theo Bác một cách cụ thể, thiết thực, tạo sức lan tỏa đi vào đời sống xã hội.

Theo đó, UBND xã chọn khâu đột phá, với khẩu hiệu định hướng mục tiêu hành động là: “Đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng chất các tiêu chí xã nông thôn mới, chăm lo đời sống nhân dân để thiết thực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Hằng năm, Đảng ủy xã đều tổ chức hội thi tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các chi bộ trực thuộc thường xuyên tuyên truyền, đưa tin, bài về gương người tốt việc tốt, các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác, gắn với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.

Hội Cựu Chiến binh xã Tân Đông thực hiện cuộc vận động người cựu chiến binh gương mẫu
Hội Cựu Chiến binh xã Tân Đông thực hiện Cuộc vận động "Người cựu chiến binh gương mẫu".

Đặc biệt trong nhân dân, những phong trào xã hội được đẩy mạnh, tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp nhau vượt qua khó khăn được phát huy.

Cụ thể, Đảng ủy xã phát động trong nhân dân thực hiện “Tuyến kinh không có lục bình”; phối hợp cùng các ngành, đoàn thể xã phát động nhân dân hưởng ứng xây dựng 3 tuyến đường hoa liên ấp, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

Hội Cựu Chiến binh xã thực hiện tốt công tác hội, phong trào "Bảo vệ an ninh Tổ quốc", phong trào "Giúp vốn làm kinh tế gia đình", thực hiện Cuộc vận động "Người cựu chiến binh gương mẫu".

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thực hiện phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, bằng những mô hình cụ thể như: Tổ phụ nữ tiết kiệm tiền bằng hình thức nuôi heo đất, tổ tín dụng tiết kiệm, tuyến đường không rác... được đông đảo hội viên hưởng ứng tham gia.

Hội Phụ nữ xã “tuyến đường không rác”, được đông đảo hội viên hưởng ứng tham gia.
Mô hình "Tuyến đường không rác" được đông đảo hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Đông hưởng ứng tham gia (ảnh chụp trước khi dịch bùng phát).

Ban Chấp hành Xã đoàn tiếp tục phát huy mô hình "Tuyến đường thanh niên tự quản", tiếp tục triển khai thực hiện Cuộc vận động "Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác", phát động "Viết nhật ký làm theo lời Bác" gắn với thực hiện cuộc vận động xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam “Tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”.

Bên cạnh đó, Hội Người cao tuổi, Hội Nông dân, Ban Giám hiệu các trường phổ thông trên địa bàn xã... cũng đẩy mạnh các hoạt động thực hiện phong trào thi đua, tiếp tục phát huy các mô hình hiệu quả, thực hiện tốt các cuộc vận động. Từ đó, nhân dân ý thức được tầm quan trọng của việc học tập và làm theo Bác, vận dụng tốt vào công việc, đời sống, góp phần giữ gìn giá trị truyền thống tốt đẹp, giáo dục về truyền thống yêu nước, ra sức xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp.

XUẤT HIỆN NHIỀU GƯƠNG NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT

Bên cạnh những phong trào xã hội được đẩy mạnh, trong nhân dân còn xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, đoàn kết vì cộng đồng trong học tập và làm theo Bác.

Tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới, có nhiều tấm gương đóng góp tiền của, cùng chung tay với chính quyền xây dựng đường giao thông nông thôn. Điển hình như: Ông Nguyễn Văn Dương (ấp Gò Lức) vận động hỗ trợ kinh phí trên 50 triệu đồng, bà Nguyễn Thị Tôm (ấp Bờ Kinh) hỗ trợ 32,5 triệu đồng, bà Nguyễn Thị Lụa (ấp Bờ Kinh) hỗ trợ 31,5 triệu đồng, bà Trương Thị Ở (ấp Chùa Đất Đỏ) vận động trên 50 triệu đồng. Ngoài ra, người dân còn hiến đất trên 20.000 mlàm các tuyến đường liên ấp, đóng góp kinh phí mua vật liệu xây dựng các tuyến đường giao thông ấp.

Nổi bật là phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, UBND xã Tân Đông đã vận động các nguồn lực xã hội hóa, xây dựng hoàn thành 8/8 cổng chào các ấp văn hóa khang trang. Mô hình Đèn đường giao thông nông thôn kết hợp trụ cờ Tổ quốc được nhân dân cùng các mạnh thường quân trong xã hưởng ứng, đóng góp tích cực.

Các cá nhân điển hình trong có nhiều đóng góp trong công tác xây dựng nông thôn mới tại địa phương
Các cá nhân điển hình có nhiều đóng góp trong công tác xây dựng nông thôn mới được tuyên dương tại Lễ Tân Đông ra mắt xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Qua các phong trào, Đảng ủy xã đều làm tốt việc sơ, tổng kết, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác như: Tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm, 3 năm, 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW vào dịp kỷ niệm ngày sinh nhật Bác 19-5. Qua đó, biểu dương, khen thưởng cho 6 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

Thực hiện chủ trương xây dựng xã nông thôn mới, với quyết tâm cao của Đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân, các tiêu chí nông thôn mới đã đạt nhiều thành tựu quan trọng. Nổi bật là Tân Đông được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2016, được UBND tỉnh Tiền Giang công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đầu tiên của tỉnh vào năm 2020.

xã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.  đầu tiên của tỉnh.
Tân Đông được UBND tỉnh Tiền Giang công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đầu tiên của tỉnh năm 2020.

Những kết quả đạt được cho thấy, Đảng bộ và nhân dân xã Tân Đông đã vận dụng sáng tạo việc học tập và làm theo Bác thành những việc làm thiết thực, trong đó luôn coi trọng việc phát huy dân chủ trong nội bộ và nhân dân, dân chủ luôn đi đôi với kỷ luật, kỷ cương; đảm bảo cho đảng viên, cán bộ và mỗi công dân đều tham gia, giám sát công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và đoàn thể một cách thiết thực. Vừa qua, Đảng ủy xã Tân Đông vinh dự được UBND tỉnh Tiền Giang tặng Bằng khen là đơn vị thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW trong 5 năm (2016 - 2021).

LÝ OANH

.
.
.