Thứ Ba, 07/03/2023, 06:50 (GMT+7)
.
TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN CHỢ GẠO:

Học Bác, đoàn kết thi đua dạy tốt, học tốt

Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học thị trấn Chợ Gạo (huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) Võ Văn Út cho biết, để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ngày càng đi vào chiều sâu và đạt kết quả cao, ngay từ đầu năm học Chi bộ, Ban Giám hiệu nhà trường luôn coi trọng công tác tuyên truyền, lấy tấm gương đạo đức sáng ngời của Bác về tinh thần tận tuỵ với công việc, về tình yêu bao la của Bác dành cho các em học sinh… để cán bộ, đảng viên noi theo.

XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC AN TOÀN, THÂN THIỆN

Nhớ lời Bác dạy, giáo viên Trường Tiểu học thị trấn Chợ Gạo thường xuyên vận dụng vào thực tiễn công tác chuyên môn, cùng nhau xây dựng môi trường học tập ngày càng chuyên nghiệp, an toàn, thân thiện để mỗi ngày đến trường các em học sinh vui thích, hăng say thi đua học tập, sáng tạo, rèn luyện đạo đức cùng chăm ngoan, tiến bộ.

Nhà trường chú trọng bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong Chi bộ hiện là 17.
Nhà trường chú trọng bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong Chi bộ hiện là 17.

Bên cạnh đó, tập thể thực hiện tốt lời dạy của Bác “Giáo viên phải chú ý cả tài, cả đức, tài là văn hóa, chuyên môn, đức là chính trị. Muốn cho học sinh có đức thì giáo viên phải có đức. Cho nên thầy giáo, cô giáo phải gương mẫu, nhất là đối với trẻ con".

Cô Lê Thị Nhàn, Phó Hiệu trưởng nhà trường phụ trách chuyên môn luôn được đảng viên, đồng nghiệp yêu thương. Có những ngày cô miệt mài làm việc cả buổi trưa cho kịp tiến độ công việc. Hay như  thầy Nguyễn Thanh Hải, Phó Hiệu trưởng nhà trường luôn chăm chút từng phòng học, kiểm tra, theo dõi hỗ trợ sửa chữa đèn, quạt, bàn ghế… giúp cho học sinh có điều kiện học tập tốt nhất.

Thầy luôn đi đầu trong những hoạt động phong trào của ngành, của nhà trường; hỗ trợ tích cực cho giáo viên tham gia các hội thi, phong trào…; hướng dẫn giáo viên sử dụng các phần mềm, máy vi tính, cách trình chiếu bài giảng… Những ngày nghỉ dịch Covid-19, thầy vẫn âm thầm theo dõi lịch trực, hướng dẫn giáo viên từng bước làm quen với hình thức dạy online.

Thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ, cấp ủy Chi bộ chỉ đạo các đoàn thể của trường xây dựng nội dung làm theo Bác theo từng chủ đề hoạt động lồng ghép việc học tập vào nội dung giáo dục chính trị ngoại khóa, hoạt động ngoài giờ lên lớp; đồng thời, phát động rộng rãi đến đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh đăng ký làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực như: Đổi mới phương pháp quản lý, phương pháp dạy học; thực hiện tốt nhiệm vụ, chủ đề năm học và các phong trào, cuộc vận động do ngành phát động về thi đua “Dạy tốt, học tốt”; phong trào “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; phong trào “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”…

Công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển đội ngũ đảng viên, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên luôn được cấp ủy chăm lo, chú trọng. Đội ngũ giáo viên của nhà trường từng bước được chuẩn hóa. Đến nay, 100% cán bộ, giáo viên nhà trường đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn. Chất lượng giáo dục toàn diện cũng như chất lượng mũi nhọn ngày càng được nâng cao.

Cụ thể, những năm gần đây, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học, học sinh lên lớp thẳng đạt 100%; trên 80% học sinh xếp loại xuất sắc; đặc biệt, trong các năm học có hàng chục học sinh của trường dự thi đều đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi các cấp….

ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC

Công tác nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm cũng được các khối chuyên môn đẩy mạnh, coi đó là nhiệm vụ thiết thực phục vụ cho công tác đổi mới phương pháp và cải tiến chất lượng giáo dục. Đội ngũ giáo viên các khối lớp tích cực nghiên cứu, tìm tòi, đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường sử dụng các phương pháp giáo dục mới như: Các tiết dạy học thực địa, bản đồ tư duy, sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học tiếng Việt. Hằng năm, trường đều có giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi các cấp….

Cô Nguyễn Hạnh Thuyên, giáo viên tiếng Anh của trường đã ứng dụng Bamboozle - thiết kế trò chơi trực tuyến trong dạy học tiếng Anh tiểu học được đánh giá cao tại Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường. Cô Hạnh Thuyên chia sẻ: Thực hiện theo lời dạy của Bác về công tác giảng dạy, tôi luôn tìm tòi, đổi mới phương pháp dạy học nhằm làm sao truyền tải kiến thức đến các em nhanh nhất, dễ hiểu nhất; kiên trì, giúp đỡ những học sinh còn hạn chế trong học tập để các em tiến bộ hằng ngày.

Bên cạnh đó, bản thân tôi nói riêng và giáo viên nhà trường nói chung luôn nỗ lực, cố gắng vượt qua mọi khó khăn để gắn bó với các em học sinh, tìm hiểu những hoàn cảnh khó khăn để giúp đỡ các em trong cuộc sống. Trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, việc học Bác đã giúp chúng tôi tích cực chủ động, trau dồi kiến thức thông qua giờ dạy trên lớp, giúp các em nắm được kiến thức bài học, góp phần vào phát triển, hình thành năng lực, phẩm chất học sinh.

Thầy Võ Văn Út tâm huyết: Trên cơ sở đó, thời gian tới, Chi bộ trường tiếp tục nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, tổ chức triển khai đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp để đạt những kết quả nổi bật. Đồng thời, đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của trường, đáp ứng nhu cầu xã hội. Trường phấn đấu giữ vững danh hiệu thi đua trường tiên tiến xuất sắc, giữ vững danh hiệu trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, nâng cao các tiêu chí kiểm định đánh giá chất lượng giáo dục lên cấp độ cao hơn.

THÙY LINH - P. MAI

.
.
.