Thứ Năm, 22/06/2017, 09:55 (GMT+7)
.

Phối hợp đưa ứng dụng khoa học công nghệ vào đời sống

Ngày 21-6, Sở KH&CN và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (gọi tắt là Liên hiệp hội) Tiền Giang tiến hành ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2017-2021. Đến dự có ông Nguyễn Văn Khang, Chủ tịch Liên Hiệp hội; ông Dương Văn Bon, Giám đốc Sở KH&CN. 
 
 Ông Nguyễn Văn Khang, Chủ tịch Liên Hiệp hội, ông Dương Văn Bon, Giám đốc Sở KH&CN tiến hành ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2017-2021.
Ông Nguyễn Văn Khang, Chủ tịch Liên Hiệp hội và ông Dương Văn Bon, Giám đốc Sở KH&CN tiến hành ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2017-2021
Cụ thể, hai bên sẽ phối hợp tuyên truyền, thực hiện các chủ trương, cơ chế, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các văn bản pháp luật của tỉnh  về KH&CN, xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đổi mới.
 
Phối hợp phổ biến ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN, kết quả các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học vào đời sống xã hội, vận động trí thức phát huy trí tuệ vào sự phát triển chung của tỉnh. 
 
Phối hợp tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật định kỳ, tham gia giải thưởng sáng tạo KH&CN Việt Nam; tổ chức tôn vinh các trí thức KH&CN tiêu biểu. 
 
Phối hợp thực hiện các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội; thẩm định cơ sở khoa học của chương trình phát triển kinh tế - xã hội; thẩm định công nghệ của dự án đầu tư. 
 
Phối hợp tuyên truyền, tổ chức các hoạt động chào mừng ngày KH&CN Việt Nam.
 
ĐỖ PHI 
 
.
.
.