Thứ Bảy, 24/08/2019, 17:57 (GMT+7)
.

Tập huấn "Biến đổi khí hậu và năng lượng bền vững"

(ABO) Từ ngày 22 đến ngày 24-8, Trung tâm Nghiên cứu vùng và đô thị - Liên hiệp các Hội khoa học - kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Viện Nghiên cứu biến đổi khí hậu - Đại học Cần Thơ, Đại học Khoa học - Xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh, Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ) tổ chức Khóa tập huấn báo chí với chủ đề “Biến đổi khí hậu và năng lượng bền vững” cho các nhà báo, phóng viên khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và TP. Hồ Chí Minh.

Các học viên đi thực địa tại vùng canh tác lúa tưới ngập khô xen kẽ ở tỉnh Bạc Liêu.
Các học viên đi thực địa tại vùng canh tác lúa tưới ngập khô xen kẽ ở tỉnh Bạc Liêu.

Theo đó, các học viên đã được nghiên cứu, trao đổi nhiều chuyên đề như: Những vấn đề chung về biến đổi khí hậu, môi trường trên thế giới và Việt Nam hiện nay; Vai trò và tác động của báo chí trong hoạt động truyền thông về vấn đề môi trường; Tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo tại ĐBSCL; Phân tích dữ liệu và đồ họa thông tin…

Bên cạnh đó, các học viên còn đi thực địa tìm hiểu về: Sản xuất điện sinh khối từ bã mía và chuỗi giá trị kết nối giữa nông dân trồng mía và ngành mía đường; các chính sách phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng mặt trời tại TP. Cần Thơ; sản xuất điện gió và Chương trình canh tác lúa tưới ngập khô xen kẽ tại tỉnh Bạc Liêu.

M. THÀNH

.
.
.