.

Xây dựng đội ngũ trí thức trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết

Cập nhật: 21:08, 16/10/2019 (GMT+7)

(ABO) Ngày 16-10, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiệp Hội) phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Tiền Giang tổ chức Hội thảo “Quy tụ đội ngũ trí thức KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương”.

Tham dự hội thảo có đồng chí Trần Văn Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo Liên hiệp Hội các tỉnh, thành; đội ngũ trí thức và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương trong tỉnh.

Quang cảnh buổi hội thảo.
Quang cảnh buổi hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe các báo cáo tham luận về: Thực trạng và giải pháp quy tụ đội ngũ trí thức KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; vai trò của KH&CN đối với phát triển kinh tế - xã hội và quản lý tài nguyên tỉnh Tiền Giang; thu hút đội ngũ trí thức KH&CN vào hoạt động chuyên môn; chính sách thu hút, đãi ngộ và tôn vinh trí thức; tri thức Sở KH&CN tỉnh Tiền Giang tham gia nghiên cứu, ứng dụng KH&CN vào sản xuất, đời sống…

Bên cạnh đó, các đại biểu đã dành nhiều thời gian thảo luận và tham gia ý kiến: Khẳng định trí thức luôn là nền tảng tiến bộ xã hội, đội ngũ trí thức là lực lượng nòng cốt sáng tạo và truyền bá trí thức. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của cách mạng KH&CN hiện nay, đội ngũ trí thức trở thành nguồn lực đặc biệt quan trọng tạo nên sức mạnh trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia và địa phương.

Các đồng chí chủ trì buổi hội thảo.
Các đại biểu chủ trì buổi hội thảo.

Tiền Giang hiện có trên 22.000 trí thức được đào tạo với trên 300 chuyên ngành khác nhau. Thời gian qua, đội ngũ trí thức KH&CN của tỉnh đã không ngừng nỗ lực trong học tập, nghiên cứu khoa học và có nhiều đóng góp quan trọng trong quá trình triển khai các chương trình, kế hoạch, quy hoạch đề án, dự án lớn của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, KH&CN, giáo dục và đào tạo…

Quang cảnh buổi hội thảo.
Quang cảnh buổi hội thảo.

 Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Trần Văn Dũng cho rằng, các tham luận, ý kiến thảo luận của đại biểu đã tập trung phân tích thực trạng, những đóng góp của đội ngũ trí thức KH&CN; cũng như đề xuất các giải pháp quy tụ đội ngũ trí thức…

Để công tác quy tụ đội ngũ trí thức trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả hơn, đồng chí nhấn mạnh: Liên ngành cần tiếp tục phối hợp quán triệt chủ trương của Đảng, xây dựng đội ngũ trí thức phát huy trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết vì mục tiêu xây dựng và phát triển tỉnh nhà; Câu lạc bộ Trí thức cần phát huy vai trò của mình, tạo diễn đàn mở trong tập hợp trí thức; Liên hiệp Hội tăng cường tập hợp, đoàn kết, phát huy trí tuệ và sự sáng tạo của đội ngũ trí thức trong và ngoài tỉnh, nhất là các chuyên gia đầu ngành…

P. MAI

.
.
.