.

Phần mềm tự động chuyển tiếng nói tiếng Việt sang văn bản Origin-STT giành giải Nhất Nhân tài Đất Việt 2019

Cập nhật: 12:03, 16/11/2019 (GMT+7)

Phần mềm tự động chuyển đổi tiếng nói tiếng Việt sang văn bản (Origin-STT) của nhóm tác giả đến từ Công ty TNHH Hệ thống trí thông minh nhân tạo Việt Nam vừa xuất sắc giành giải Nhất duy nhất của giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2019 lĩnh vực CNTT.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trao giải Nhất cho nhóm tác giả sản phẩm “Phần mềm tự động chuyển đổi tiếng nói tiếng Việt sang văn bản (Origin-STT)”.
Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trao giải Nhất cho nhóm tác giả sản phẩm “Phần mềm tự động chuyển đổi tiếng nói tiếng Việt sang văn bản (Origin-STT)”.

Được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2 của Đài Truyền hình Việt Nam, sự kiện có sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm; Ủy viên Bộ chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình; nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh; Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học Việt Nam Đặng Vũ Minh.

Kỷ niệm 15 năm chặng đường tìm kiếm và tôn vinh nhân tài, hướng tới tương lai, Ban tổ chức giải thưởng đã ra mắt logo 15 năm Nhân tài Đất Việt.

Tại sự kiện, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan, Phụ trách Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc VNPT Phạm Đức Long và ông Phạm Huy Hoàn, Ủy viên Thường vụ Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Tổng biên tập báo điện tử Dân Trí, Trưởng Ban tổ chức giải thưởng Nhân tài Đất Việt đã nhấn nút khởi động cho một chặng hành trình mới của giải thưởng Nhân tài Đất Việt - Đưa giá trị Việt vươn tầm thế giới.

Ghi dấu ấn mạnh mẽ trên chặng đường 15 năm, giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2019 lĩnh vực CNTT với chủ đề “Sức mạnh chuyển đổi số” nhằm mục đích bắt nhịp với xu hướng chuyển đổi số, góp phần tạo ra những ứng dụng thông minh, phục vụ phát triển nền kinh tế số. Năm nay, Ban Tổ chức ghi nhận sự gia tăng đột biến số lượng sản phẩm dự thi trong lĩnh vực CNTT với 418 sản phẩm, tăng gần 30% so với năm trước. Đặc biệt giải thưởng cũng thu hút được nhiều sản phẩm dự thi từ Việt kiều tại các nước như Mỹ, Canada, Đức, Thụy Sỹ.

Hội đồng giám khảo của Giải thưởng Nhân tài đất Việt 2019 bao gồm các giáo sư, chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực CNTT, trong đó Chủ tịch Hội đồng giám khảo là ông Nguyễn Long, Tổng thư ký Hội Tin học Việt Nam. Đánh giá chung về các sản phẩm dự thi năm nay, ông Nguyễn Long cho biết, số lượng và chất lượng các sản phẩm dự thi ở các hệ thống giải thưởng CNTT khá đồng đều. Phần lớn các sản phẩm CNTT dự thi Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2019 đều tập trung ứng dụng các công nghệ mới theo đúng xu hướng công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 như: Blockchain, AI, IoT, Big Data…

Tại lễ trao giải Nhân tài Đất Việt 2019 diễn ra tối ngày 15-11, theo công bố, ở cả 3 hệ thống giải lĩnh vực CNTT là “Sản phẩm số triển vọng”, “Sản phẩm CNTT ứng dụng di động, kết nối” và “Sản phẩm CNTT Khởi nghiệp”, Ban tổ chức đã chọn trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 4 giải Ba và 4 giải Khuyến khích.

Trong đó, ở nhóm “Sản phẩm số triển vọng”, giải Nhất đã được trao cho “Phần mềm tự động chuyển đổi tiếng nói tiếng Việt sang văn bản (Origin-STT)” của nhóm tác giả đến từ Công ty TNHH Hệ thống trí thông minh nhân tạo Việt Nam. Đây cũng là giải Nhất duy nhất của giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2019 lĩnh vực CNTT.

Thông tin từ Ban tổ chức cho hay, Origin-STT là phần mềm hỗ trợ chuyển từ giọng nói thành văn bản và gỡ băng với độ chính xác trung bình lên tới 93,6%. Được đánh giá cao ở tính chính xác, nhận dạng tốt ở khoảng cách xa (khoảng cách 2m cho độ chính xác lên đến 98% và từ 3-5m độ chính xác còn 95%), phần mềm Origin-STT còn có thể nhận dạng giọng nói ở cả 03 miền Bắc, Trung, Nam. Có khả năng nhận dạng khoảng 7.000 từ tiếng Việt, Origin-STT thực sự là phần mềm giúp tiết kiệm thời gian, công sức tối đa. Theo đánh giá, Origin-STT giúp tiết kiệm tối thiểu 10 lần thời gian, công sức nghe lại audio và gõ lại văn bản (gỡ băng) sau các phiên họp của hàng vạn cuộc họp trong cả nước trong 1 năm.

Cũng ở nhóm “Sản phẩm số triển vọng”, “Giải pháp bảo mật toàn diện cho hệ thống camera an ninh” của nhóm tác giả đến từ Viện CNTT&TT - Đại học Bách khoa Hà Nội được trao giải Nhì. Hai giải Ba đã được trao cho "Dịch vụ định danh xác thực điện tử eKYC” của nhóm tác giả phòng Trí tuệ nhân tạo, Trung tâm sáng tạo, Công ty VNPT IT và “Hệ thống số hóa thông minh D-IONE” của nhóm tác giả Công ty cổ phần Đầu tư thương mại và Phát triển công nghệ FSI. Sản phẩm “V-Chain: nền tảng phát triển và triển khai ứng dụng phi tập trung trên công nghệ blockchain” của nhóm tác giả Viện CNTT&TT, Đại học Bách khoa Hà Nội giành giải Khuyến khích.

Đối với nhóm “Sản phẩm CNTT ứng dụng di động, kết nối”, giải cao nhất là giải Ba được trao cho “Cổng thông tin tiếp nhận và giải đáp thông tin cho người dân, doanh nghiệp và tổ chức (Cổng 1022) của nhóm tác giả Sở TT&TT TP. Hồ Chí Minh.

Ban tổ chức cũng trao giải Khuyến khích cho sản phẩm “VietSearch - Kết nối và Phát triển cộng đồng Việt” của nhóm tác giả Nguyễn Đình Phú, Nguyễn Đình Quý, Lưu Vĩnh Toàn, Trần Quốc Nhật Minh, Hà Duyên Hóa, Phạm Xuân Lâm, Phan Thị Tường Vi, Nguyễn Mười.

Ở nhóm “Sản phẩm CNTT Khởi nghiệp”, sản phẩm “Đài truyền hình 4.0 - Gostudio” của nhóm tác giả Công ty cổ phần Công nghệ GoStream đã được trao giải Nhì. “Ứng dụng làm đẹp và chăm sóc sức khỏe WeJoy” của nhóm tác giả đến từ Công ty cổ phần Công nghệ Onaclover đã nhận giải Ba giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2019 lĩnh vực CNTT. Hai sản phẩm cùng được trao giải Khuyến khích là “Phần mềm quản lý nhân sự trực tuyến Tanca.io” của nhóm tác giả Công ty cổ phần Ứng dụng di động xanh và “Hệ thống ứng cứu và xử lý sự cố Smart IR” của nhóm tác giả đến từ Trung tâm an toàn thông tin, Công ty VNPT IT.

Bên cạnh lĩnh vực CNTT, cũng như các năm trước, Ban tổ chức Nhân tài Đất Việt 2019 đã vinh danh các nhân tài của đất nước trong 4 lĩnh vực khác là Khoa học công nghệ, Y dược, Môi trường và Tự học thành tài.

(Theo ictnews.vn)

.
.
.