Thứ Bảy, 07/03/2020, 10:40 (GMT+7)
.

Nâng chất lượng Cuộc thi Sáng tạo Thanh - Thiếu niên và Nhi đồng Tiền Giang

(ABO) Để có cơ sở đề xuất các giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm góp phần nâng cao chất lượng mô hình - sản phẩm tham dự Cuộc thi Sáng tạo Thanh - Thiếu niên và Nhi đồng (gọi tắt là Cuộc thi) tỉnh Tiền Giang, sáng 6-3, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật (Liên hiệp Hội) tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng Cuộc thi tỉnh Tiền Giang”.
 
Tiến sĩ Nguyễn Văn Khang phát biểu ý kiến tại buổi Hội thảo khoa học.
Tiến sĩ Nguyễn Văn Khang phát biểu ý kiến tại buổi Hội thảo khoa học.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Khang, Chủ tịch Liên hiệp Hội Tiền Giang; Thạc sĩ Nguyễn Phương Toàn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì hội thảo. Đến dự còn có đại diện Liên hiệp Hội các tỉnh trong khu vực, Ban Tổ chức Cuộc thi cấp huyện.

Quang cảnh buổi hội thảo.
Quang cảnh buổi hội thảo.
 
Qua 12 lần tổ chức. Cuộc thi đã thu hút nhiều lứa tuổi thanh, thiếu niên, nhi đồng đang theo học ở mầm non, tiểu học, THCS, THPT, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học tham gia. Sau khi Cuộc thi được tổ chức thành 2 cấp (bắt đầu từ Cuộc thi lần thứ 11, năm học 2017 - 2018), số lượng mô hình - sản phẩm tham dự Cuộc thi ở cấp huyện tăng lên đáng kể. Nhiều mô hình - sản phẩm sau khi đạt giải cấp tỉnh, đã tuyển chọn tham dự và đạt nhiều giải ở Cuộc thi toàn quốc.
 
 
Các đại biểu tham gia phát biểu thảo luận.
Các đại biểu tham gia phát biểu thảo luận.
Buổi hội thảo đã nhận nhiều tham luận, ý kiến thảo luận của các đại biểu xoay quanh thực trạng, kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng Cuộc thi; đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng mô hình - sản phẩm tham dự Cuộc thi như: Đảm bảo tính mới, tính sáng tạo, khả năng ứng dụng…
VĂN THẢO
 
.
.
Liên kết hữu ích
.