Thứ Tư, 16/12/2020, 13:23 (GMT+7)
.
Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên và nhi đồng toàn quốc lần thứ 16 năm 2020:

Tiền Giang có 2 sản phẩm đoạt giải Khuyến khích

(ABO) Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam - VIFOTEC vừa phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên và nhi đồng toàn quốc lần thứ 16 năm 2020 (gọi tắt là Cuộc thi).

Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Nguyễn Phục Quang (thứ hai từ trái qua) nhận Bằng khen của Ban Tổ chức.
Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang Nguyễn Phục Quang (thứ hai từ trái qua) nhận Bằng khen của Ban Tổ chức.

Cuộc thi thu hút 754 đề tài, sản phẩm của 57 tỉnh, thành tham dự. Có 106 đề tài, sản phẩm được xét trao giải (gồm: 1 giải Đặc biệt, 5 giải Nhất, 10 giải Nhì, 30 giải Ba và 60 giải Khuyến khích) thuộc 5 lĩnh vực: Đồ dùng dành cho học tập; phần mềm tin học; sản phẩm thân thiện với môi tường; các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em; các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.

Em Võ Xuân Anh (hàng đầu, thứ sáu từ phải qua) và em Võ Xuân Quỳnh (hàng thứ ba, thứ sáu từ phải qua) nhận giải thưởng tại lễ tổng kết.
Em Võ Xuân Anh (hàng đầu, thứ sáu từ phải qua) và em Võ Xuân Quỳnh (hàng thứ ba, thứ sáu từ phải qua) nhận giải thưởng tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi.

Tiền Giang có 2 sản phẩm được trao giải Khuyến khích gồm: “Các con vật và đồ dùng làm từ giấy vụn” của nhóm tác giả Võ Xuân Quỳnh, Võ Xuân Anh (Trường Tiểu học Bình Trưng, huyện Châu Thành) và “Tùng hạc - tranh giả đồng” của tác giả Nguyễn Lê Khánh Duy (Trường Tiểu học Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo). Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên và nhi đồng huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang Nguyễn Phục Quang là 1 trong 15 cá nhân được Ban Tổ chức tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên tuyền, phổ biến Cuộc thi. 

HUỲNH VĂN XĨ

.
.
.