Thứ Tư, 20/10/2021, 15:36 (GMT+7)
.

Tiền Giang có 7 sản phẩm tham gia Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc

Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Tiền Giang lần thứ XIII năm 2020 - 2021 (gọi tắt là Cuộc thi cấp tỉnh) đã họp thông qua kết quả chấm vòng chung khảo và thảo luận, chọn các sản phẩm dự thi Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 17, năm 2021.

Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh lựa chọn sản phẩm tham dự Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 17, năm 2021. 
Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh lựa chọn sản phẩm tham dự Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 17, năm 2021. 

Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh đã nhận 131 mô hình, giải pháp sáng tạo từ các huyện, thị, thành tham gia theo 5 lĩnh vực gồm: Đồ dùng dành cho học tập (12 sản phẩm), phần mềm tin học (6 sản phẩm), sản phẩm thân thiện với môi trường (27 sản phẩm), đồ dùng sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em (33 sản phẩm), bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế (53 sản phẩm).

Sau quá trình đánh giá, chấm điểm, Ban Giám khảo Cuộc thi cấp tỉnh đã thống nhất đề nghị trao giải cho 29 sản phẩm, trong đó có 3 giải Nhất,  3 giải Nhì, 3 giải Ba và 20 giải Khuyến khích. Ban Tổ chức Cuộc thi cũng đồng ý với đề xuất của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật chọn 7 sản phẩm tham dự Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 17, năm 2021.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh Huỳnh Văn Xĩ cho biết, các sản phẩm tham dự Cuộc thi được đánh giá là có tính sáng tạo, tính mới, khả năng áp dụng thực tiễn cao. Nhiều sản phẩm thể hiện rõ trình độ thẩm mỹ, khả năng tư duy, sáng tạo của thanh, thiếu niên, nhi đồng các địa phương trên địa bàn tỉnh.

TUẤN LÂM

.
.
.