Thứ Sáu, 26/11/2021, 15:06 (GMT+7)
.

Giao lưu Sáng tạo trẻ cụm Đồng bằng sông Tiền năm 2021

(ABO) Sáng 26-11, Ban Thường vụ các Tỉnh đoàn cụm sông Tiền tổ chức Chương trình giao lưu Sáng tạo trẻ cụm Đồng bằng sông Tiền năm 2021 theo hình thức trực tuyến.

Chương trình có sự tham dự của Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Tiền Giang, Cụm trưởng Cụm thi đua sông Tiền Nguyễn Thị Uyên Trang; đại diện cán bộ Đoàn các tỉnh cụm Đồng bằng sông Tiền: Tiền Giang, Long An, Bến Tre, Vĩnh Long, Đồng Tháp và Trà Vinh. 

Quan cảnh tại điểm cầu Tiền Giang
Quang cảnh tại điểm cầu Tiền Giang.

Trong chương trình, các đoàn viên, thanh niên của các tỉnh đã giới thiệu, chia sẻ nhiều mô hình hay như: Tỉnh Long An với mô hình Sản xuất ống hút cỏ bàng Miền Tây Xanh, tỉnh Vĩnh Long chia sẻ quá trình thể hiện ý tưởng và hình thành nên sản phẩm trà, tỉnh Bến Tre giới thiệu mô hình Dừa bonsai Hàm Luông, tỉnh Đồng Tháp chia sẻ Dự án Nghiên cứu và phát triển các dòng nhan thiên nhiên từ sen và tài nguyên bản địa của Đồng Tháp, tỉnh Trà Vinh chia sẻ về Hợp tác xã Nông nghiệp Long Hiệp, tỉnh Tiền Giang chia sẻ về các hoạt động sáng tạo trong việc điều chế thảo dược.

Chương trình giao lưu nhằm khuyến khích đoàn viên, thanh niên phát huy các ý tưởng sáng tạo, nghiên cứu khoa học, cải tiến kỹ thuật và ứng dụng khoa học công nghệ góp phần phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế. Đồng thời, tạo sân chơi, giao lưu, học tập và trao đổi kiến thức về khoa học - kỹ thuật, nghiên cứu và sáng tạo trong đoàn viên, thanh niên giữa các câu lạc bộ, đội nhóm trên địa bàn các tỉnh cụm Đồng bằng sông Tiền.

AN AN 

.
.
.