Thứ Hai, 16/05/2022, 10:37 (GMT+7)
.

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 16: Tiền Giang đoạt 2 giải thưởng

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam vừa phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Ðoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh... tổ chức tổng kết và trao giải thưởng Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 16 (2020 - 2021).

2 tác giả Tiền Giang đoạt giải tại Hội thi  Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 16.
2 tác giả Tiền Giang đoạt giải tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 16.

Tại đây, Ban Tổ chức đã trao 5 giải Nhất, 11 giải Nhì, 23 giải Ba, 45 giải Khuyến khích. Trong 13 giải pháp dự thi, Tiền Giang đã vinh dự đoạt được 1 giải Ba và 1 giải Khuyến khích.

Giải Ba thuộc về giải pháp “Xác định nhu cầu phục hồi chức năng của trẻ khuyết tật và mô hình quản lý khuyết tật tại Tiền Giang” của Thạc sĩ Võ Văn Tân (Sở Y tế Tiền Giang) và giải Khuyến khích thuộc về giải pháp “Dây chuyền sản xuất chế biến bột nông sản, dây chuyền sản xuất bột sữa dừa dùng tháp sấy phun” của Kỹ sư Nguyễn Văn Hòa (Công ty TNHH MTV Sản xuất máy và thiết bị công nghiệp Thái Hòa).

Theo Thạc sĩ Võ Văn Tân, đề tài đoạt giải Ba lần này được triển khai nhằm giúp cho ngành Y tế có cơ sở dữ liệu để xây dựng kế hoạch hỗ trợ và đề xuất mô hình quản lý trẻ khuyết tật tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho trẻ khuyết tật. Đối tượng nghiên cứu của đề tài là trẻ khuyết tật có năm sinh từ 2004 đến 2019 hiện đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.


THANH HIỀN - TUẤN LÂM

.
.
Liên kết hữu ích
.