Thứ Sáu, 24/06/2022, 17:08 (GMT+7)
.

Trường Trung cấp Cai Lậy đoạt giải Nhất Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm tỉnh Tiền Giang

(ABO) Ngày 24-6, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang tổ chức Lễ bế mạc Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm tỉnh Tiền Giang lần thứ III năm 2022 (gọi tắt là Hội thi).

Hội thi diễn ra trong 4 ngày (từ ngày 21 đến 24-6). Tất cả 35 thiết bị của các nhà giáo đều đạt điểm chuẩn, thiết bị điểm thấp nhất là 71,33 điểm và cao nhất là 90 điểm.

ông Huỳnh Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương bình và Xã hội trao giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích cho các tập thể trường đạt thành tích cao tại hội thi
Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương bình và Xã hội Huỳnh Anh Tuấn trao giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích cho các tập thể trường đạt thành tích cao tại Hội thi.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức Hội thi đã quyết định khen thưởng 53 nhà giáo là tác giả của 35 thiết bị dự thi và 3 tập thể đạt kết quả cao tại Hội thi.

Đối với giải tập thể: Giải Nhất thuộc về Trường Trung cấp Cai Lậy, giải Nhì thuộc về Trường Cao đẳng Tiền Giang, giải Ba thuộc về Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Gò Công Đông.

Đối với giải cá nhân: 3 giải Nhất thuộc về nhà giáo Trường Cao đẳng Tiền Giang, Trường Trung cấp Cai Lậy và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Gò Công Đông. 

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức trao 4 giải Nhì và 7 giải Ba cho các nhà giáo có thiết bị dự thi đạt điểm cao. 

Ông Nguyễn Quang Khải, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Tiền Giang trao giải Nhất cho nhà giáo các trường đạt thành tích cao tại hội thi
Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Tiền Giang Nguyễn Quang Khải trao giải Nhất cho nhà giáo các trường đạt thành tích cao tại Hội thi.
Các đại biểu tham quan các thiết bị đào tạo tự làm do các nhà giáo các trường thực hiện
Đại biểu tham quan các thiết bị đào tạo tự làm do nhà giáo các trường thực hiện.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương bình và Xã hội Huỳnh Anh Tuấn cho biết, các nhà giáo tham gia Hội thi đã có nhiều cố gắng, thiết bị tham gia Hội thi được làm tương đối tốt, nhiều tính năng, dạy được nhiều bài học nhằm giúp cho người học đạt được nhiều kỹ năng của chương trình đào tạo. Thời gian tới, Sở Lao động - Thương bình và Xã hội sẽ phối hợp các ngành liên quan và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tiếp tục nghiên cứu để có giải pháp đẩy mạnh công tác giáo dục nghề nghiệp, góp phần đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu đào tạo hiện tại và thời gian sắp tới.

SONG AN 

.
.
Liên kết hữu ích
.