Thứ Tư, 24/08/2022, 10:42 (GMT+7)
.

Khơi dậy tiềm năng sáng tạo trong giới trẻ

Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng (gọi tắt là Cuộc thi) tỉnh Tiền Giang do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (gọi tắt là Liên hiệp Hội) phối hợp các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị, thành tổ chức. Cuộc thi lần thứ XIV, năm 2021 - 2022 tiếp tục thu hút sự tham gia đông đảo của các tác giả trong độ tuổi thanh niên, thiếu niên và nhi đồng với nhiều mô hình, sản phẩm đảm bảo tính mới, tính sáng tạo và khả năng ứng dụng.

TIẾP TỤC TRIỂN KHAI CUỘC THI THEO MÔ HÌNH 2 CẤP

Năm 2022 cũng là năm thứ tư Cuộc thi tiếp tục được triển khai theo mô hình 2 cấp (cấp tỉnh và cấp huyện). Theo đó, căn cứ vào Thể lệ Cuộc thi toàn quốc lần thứ 18 (năm 2022), Liên hiệp Hội đề xuất Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định 483 ngày 23-2-2022 về việc thành lập Ban Tổ chức (BTC) giai đoạn 2017 - 2022.

Sau đó, BTC Cuộc thi cấp tỉnh ban hành thể lệ, kế hoạch triển khai Cuộc thi cấp tỉnh lần thứ XIV, năm 2021 - 2022; đồng thời, hướng dẫn UBND các huyện, thành phố, thị xã ban hành Quyết định thành lập BTC và xây dựng kế hoạch tuyên tuyền, triển khai Cuộc thi cấp huyện.

BTC Cuộc thi cấp tỉnh tham quan các mô hình đoạt giải cao.
BTC Cuộc thi cấp tỉnh tham quan các mô hình đoạt giải cao.

Đối tượng tập trung tuyên truyền tham gia Cuộc thi là các em trong độ tuổi từ 6 - 18 tuổi thuộc các bậc học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung cấp nghề, cao đẳng và đại học. Ngoài ra, đối tượng thanh, thiếu niên ngoài nhà trường cũng được Đoàn Thanh niên các cấp tuyên truyền, vận động tham gia Cuộc thi.

Để đảm bảo kinh phí tổ chức cho Cuộc thi ở 2 cấp, căn cứ Thông tư 27/2018 của Bộ Tài chính, BTC Cuộc thi cấp tỉnh hướng dẫn các huyện, thị, thành lập dự toán kinh phí và tổng hợp, đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính trình UBND tỉnh giao kinh phí hoạt động cho BTC Cuộc thi cấp tỉnh và cấp huyện.

TS. Nguyễn Văn Khang, Trưởng BTC Cuộc thi cấp tỉnh cho rằng, kể từ Cuộc thi lần thứ XV (2022 - 2023), BTC sẽ có một số điều chỉnh theo đề xuất của các huyện, thị, thành. Theo đó, thời gian triển khai Cuộc thi từ tháng 9-2022 đến tháng 8-2023; trong đó, cấp tỉnh sẽ tổ chức lễ tổng kết trước ngày khai giảng năm học mới, riêng cấp huyện có thể tổng kết trong tháng 5 để các đơn vị trường học biểu dương, khen thưởng giáo viên hướng dẫn và học sinh có sản phẩm đoạt giải vào dịp tổng kết năm học. BTC cũng sẽ xem xét điều chỉnh thể lệ Cuộc thi theo hướng cơ cấu lại giải thưởng và tách riêng giải thưởng bậc mầm non (chú trọng ý tưởng của các em) với các bậc học khác…

Về cơ cấu, giá trị giải thưởng đối với cấp tỉnh thực hiện theo Nghị quyết 16/2018 của HĐND tỉnh, gồm: 1 giải Đặc biệt (10 triệu đồng/giải), 3 giải Nhất (8 triệu đồng/giải), 3 giải Nhì (5 triệu đồng/giải), 3 giải Ba (4 triệu đồng/giải), 20 giải Khuyến khích (2 triệu đồng/giải). Đối với cấp huyện, mỗi huyện, thị, thành được phân bổ 19 giải, bao gồm: 3 giải Nhất (4 triệu đồng/giải), 3 giải Nhì (3 triệu đồng/giải), 3 giải Ba (2 triệu đồng/giải), 10 giải Khuyến khích (1 triệu đồng/giải).

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Theo BTC Cuộc thi cấp tỉnh, triển khai Cuộc thi lần thứ XIV, các huyện, thị, thành tiếp nhận 1.014 mô hình, sản phẩm tham dự (giảm 64 so với Cuộc thi lần thứ XIII) thuộc các bậc học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông; trong đó, TP. Mỹ Tho có số mô hình, sản phẩm dự thi cao nhất (203), xếp thứ hai là TX. Cai Lậy và huyện Cái Bè (138).

Sau khi tổ chức lễ tổng kết, trao giải thưởng, cấp huyện xét chọn mô hình, sản phẩm đoạt giải cao (Nhất, Nhì, Ba) tham dự Cuộc thi cấp tỉnh. Đối với cấp tỉnh, BTC tiếp nhận 105 mô hình, sản phẩm từ cấp huyện thuộc 5 lĩnh vực: Đồ dùng dành cho học tập, phần mềm tin học, sản phẩm thân thiện với môi trường, đồ dùng sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.

Kết quả chấm giải, Hội đồng giám khảo đề xuất BTC xem xét trao giải cho 29 mô hình, sản phẩm, bao gồm: 3 giải Nhất, 3 giải Nhì, 3 giải Ba và 20 giải Khuyến khích (không có giải Đặc biệt); đồng thời, đề xuất 9 mô hình, sản phẩm đoạt giải cao (Nhất, Nhì, Ba) tham dự Cuộc thi toàn quốc.  

Theo BTC Cuộc thi cấp tỉnh, công tác triển khai Cuộc thi lần thứ XIV được sự quan tâm của UBND tỉnh, sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của các thành viên BTC là lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã. Cuộc thi năm nay thu hút nhiều mô hình, giải pháp sáng tạo của các tác giả trẻ từ các huyện, thị, thành tham gia; mặt bằng chất lượng cũng được nâng lên, một số mô hình, sản phẩm đảm bảo tính kỹ thuật, mỹ thuật, thân thiện với môi trường, có khả năng ứng dụng vào thực tế cuộc sống và trong học tập.

Tuy nhiên, số lượng mô hình, sản phẩm tham dự Cuộc thi cũng như khả năng sáng tạo chưa đồng đều ở các cấp học, bậc học; nhiều mô hình, sản phẩm còn trùng lắp về nội dung, tên gọi; một số sản phẩm được tác giả thực hiện công phu nhưng phần thuyết minh trình bày còn sơ sài, chưa đầy đủ nội dung theo quy định; một số mô hình, sản phẩm chưa thể hiện tính mới, tính sáng tạo, ý tưởng còn trùng lắp, khả năng ứng dụng không cao; có sản phẩm vi phạm thể lệ Cuộc thi...

HUỲNH VĂN XĨ

.
.
.