Thứ Tư, 28/03/2012, 14:58 (GMT+7)
.

Hãy cùng hành động vì “Giờ Trái đất” năm 2012

 
Bạn trẻ hăng hái hưởng ứng Giờ Trái đất tại TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Hà Mai
Bạn trẻ hăng hái hưởng ứng Giờ Trái đất tại TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Hà Mai

Giờ Trái đất là sáng kiến của Quỹ quốc tế về bảo vệ thiên nhiên (WWF) về biến đổi khí hậu, bắt nguồn từ Sydney (Australia) và trở thành chương trình toàn cầu với sự tham gia của hơn một tỷ người tại trên 4.000 thành phố và thị trấn của 88 quốc gia năm 2009.

Chương trình kêu gọi cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức cùng tắt các thiết bị chiếu sáng không cần thiết vào lúc 20 giờ 30 phút - 21giờ 30 phút thứ bảy cuối cùng của tháng ba hàng năm. Việt Nam tham gia Giờ trái đất lần đầu tiên năm 2009, với Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hội An, Huế và Khánh Hòa.

Giờ Trái đất năm 2012 bắt đầu lúc 20 giờ 30 phút thứ bảy 31-3 với khẩu hiệu: "Tôi và bạn hãy cùng hành động". Hành động tự nguyện lớn nhất của nhân loại này sẽ bắt đầu bằng hành động biểu trưng là tắt đi những ánh sáng và thiết bị điện không cần thiết trong 1 giờ đồng hồ, và được tiếp nối bằng những hành động yêu trái đất trong suốt thời gian tiếp theo.

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, trong vòng một giờ thực hiện "Giờ Trái đất" năm 2011 đã tiết kiệm được 400.000 kWh, tương đương với khoảng 500 triệu đồng.

P.V

 

.
.
.