Thứ Năm, 15/03/2012, 11:31 (GMT+7)
.

Các nhà nghiên cứu Australia nghiên cứu bệnh xơ gan do rượu

Các nhà khoa học của Viện Nghiên cứu Centenary (Australia) sẽ sớm tiến hành thử nghiệm gen của hàng trăm người tham gia ở Sydney để tìm ra nguyên nhân vì sao số người bị xơ gan do uống rượu nhiều ngày một tăng.

 

 

Viện Sức khỏe quốc gia của Mỹ (NIH) tài trợ cho dự án này với kinh phí là 2,63 triệu USD.

Bà Devanshi Seth, nhà nghiên cứu gan của Centenary và cũng làm việc tại Dịch vụ Y tế bệnh viện Royal Prnice Alfred, sẽ được hợp tác với những nhà khoa học trên toàn cầu để thực hiện một nghiên cứu quy mô lớn gen di truyền bằng cách kiểm tra hàng ngàn người ở 6 quốc gia.

Bà Devanshi Seth cho biết nghiên cứu cần thiết này để giải thích vì sao một số người nghiện rượu bị ảnh hưởng xơ gan.

“Bệnh xơ gan do rượu là một dịch bệnh tiềm ẩn, một căn bệnh thầm lặng xảy ra sau một thời gian dài lạm dụng rượu. Chúng tôi hy vọng rằng qua phân tích di truyền trong một nhóm quốc tế lớn bao gồm hàng ngàn người uống rượu, chúng ta có thể phát hiện các nguy cơ di truyền liên kết với bệnh xơ gan do rượu”, bà ấy cho biết thêm.

HOÀNG AN

(Theo Tân Hoa Xã)

 

.
.
.