Thứ Bảy, 15/09/2012, 07:28 (GMT+7)
.

Diện mạo mới trên quê hương Ba Rài

Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 45 năm Chiến thắng Ba Rài, nông dân trong xã đã đóng góp 70 triệu đồng trải đá 5 tuyến đường nông thôn và bắc thêm 1 cây cầu bê tông kiên cố qua kinh Cây Gáo (ấp 1)... Các công trình này không chỉ giúp thuận tiện trong giao thương, đi lại của bà con, mà còn góp phần tạo diện mạo mới cho xã Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy.

Sầu riêng RI6 - thế mạnh kinh tế của Cẩm Sơn.
Sầu riêng RI6 - thế mạnh kinh tế của Cẩm Sơn.

Ông Lê Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Sơn cho biết, thời kháng chiến, Cẩm Sơn là vùng tự do oanh kích của địch nên phần lớn đều vườn không nhà trống, dân phải tản cư ra đồng hoặc những nơi an toàn; chỉ du kích, bộ đội, cán bộ cách mạng mới ở lại bám trụ chiến đấu.

Hòa bình lập lại, Cẩm Sơn đi lên từ gian khó mọi bề: ruộng vườn hoang hóa, lỗ chỗ hố bom hố pháo, đời sống nhân dân khó khăn. Với tinh thần chiến thắng Ba Rài - tiến công cách mạng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Cẩm Sơn quyết tâm vượt khó vươn lên.

Ông Nguyễn Văn Mới, Chủ tịch Hội Nông dân xã Cẩm Sơn cho biết, sông Ba Rài mang phù sa bồi đắp, mang dòng nước ngọt phát triển các loại cây ăn trái.

Đây cũng là thế mạnh kinh tế vườn được xác định theo quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng ngập lũ của tỉnh, trong đó Cẩm Sơn được xác định là xã trọng điểm về lập vườn cây ăn trái đặc sản. Nắm bắt chủ trương mới, xã “đi tắt đón đầu” nhờ 2 ô bao Đông - Tây Ba Rài với mạng lưới đê bao, cống đập ngăn lũ đang phát huy hiệu quả. Bà con nông dân đã mạnh dạn chuyển đổi từ trồng lúa sang lên liếp làm vườn đặc sản.

Ông Lê Văn Sơn cho biết thêm, toàn xã có 4 ấp, với 1.240 ha đất tự nhiên, trong đó đất sản xuất trên 1.000 ha. Chỉ sau 5 năm thực hiện chuyển đổi sản xuất trên nền đất lúa, Cẩm Sơn đã có trên 980 ha vườn chuyên canh cây ăn trái đặc sản, trong đó chiếm ưu thế là sầu riêng, với trên 400 ha, kế đến là hàng trăm ha mít Thái, bưởi da xanh, cam...

Đất đai màu mỡ, nông dân cần cù và nhạy bén tiếp thu khoa học kỹ thuật áp dụng trong quá trình thâm canh để tăng năng suất, sản lượng cây trồng... là những yếu tố đưa sản xuất phát triển, đời sống kinh tế hộ thay đổi hẳn. Nhiều nông dân đi tiên phong trong phong trào khai thác tiềm lực kinh tế vườn, trở thành điển hình sản xuất - kinh doanh giỏi như: Hồ Văn Lập, Nguyễn Văn Đây, Cao Văn Lập, Võ Văn Liền...

Đơn cử như phong trào trồng chuyên canh cây sầu riêng, khởi phát từ ấp 3, đang được nhân rộng ra quy mô toàn xã. Ấp 3 và ấp 4 là hai ấp trọng điểm đánh phá ác liệt của địch, nơi đóng chỉ huy sở của bộ đội ta trong trận Ba Rài lịch sử. Do vậy, cũng là những địa bàn bị chiến tranh tàn phá nặng nề, cuộc sống người dân rất khó khăn.

Sau trận lũ lịch sử năm 2000, nông dân trong xã nhận thấy trồng lúa khó làm giàu, bà con bắt đầu đưa sầu riêng về trồng trong các ô bao. Người đi tiên phong là các ông: Nguyễn Văn Hiếu, Võ Văn Liền, Cao Văn Lập... rất thành công.

Sầu riêng trồng sau 4 năm đã bắt đầu cho trái bói (trái chiến), năng suất bình quân từ 18 - 20 tấn/ha, giá tiêu thụ luôn giữ ở mức cao ngất: 20.000 - 25.000 đồng/kg, lúc nghịch vụ vọt lên trên 40.000 đồng/kg. Do vậy, sầu riêng được xem là cây làm giàu ở miệt vườn Cẩm Sơn.

Cả một vùng căn cứ năm xưa từ nghèo khó ngày nào, bây giờ đổi thay, hầu hết bà con trở nên giàu từ những vườn sầu riêng đặc sản. Cùng góp mặt vào các cây trồng làm giàu cho quê hương chiến thắng Ba Rài còn có thêm cây mít Thái siêu sớm. Đây là giống cây ăn trái mới du nhập, nhưng được mệnh danh “cây xóa nghèo” bởi dễ trồng, mau cho trái, năng suất cao và hiệu quả lớn.

Thời điểm tháng 9 năm nay, mít Thái siêu sớm thu hoạch ở Cẩm Sơn có giá 28.000 - 30.000 đồng/kg. Mỗi ha mít đạt năng suất 20 tấn, mỗi năm nhà vườn có doanh thu nửa tỷ đồng trở lên, trong đó lợi nhuận đạt 50 - 60% tổng doanh thu. Kiện tướng trồng mít có ông Hồ Văn Lập, ngụ tại rạch Cầu Ván (ấp 3)...

Có thể nói, từ chuyển dịch sản xuất nông nghiệp đúng hướng đã đưa thu nhập bình quân đầu người của xã vào cuối năm 2011 đạt 15 triệu đồng/năm. Năm 2012 dự kiến nâng lên mức 16,5 triệu đồng/người/năm. Nếu trước năm 2000, tỷ lệ hộ nghèo ở Cẩm Sơn còn cao so với toàn tỉnh, thì nay chỉ còn 8% theo tiêu chí mới. Xã đang hướng đến mục tiêu giảm hộ nghèo xuống còn 6,45% vào năm 2015.

Ngày nay, về Cẩm Sơn ai cũng phấn khởi trước cảnh giao thông thuận tiện, chợ búa mua bán tấp nập, vườn tược sum sê, nhà cửa khang trang… Thành quả nổi bật có được nhờ lao động cần cù, thông minh, sáng tạo của nhân dân trên tinh thần chiến thắng Ba Rài - tinh thần tiến công cách mạng.

MỘNG TUYẾT

.
.
.