Thứ Tư, 07/11/2012, 07:44 (GMT+7)
.

Dập dịch "chổi rồng" trên nhãn cần thực hiện quyết liệt, triệt để

Theo Cục Bảo vệ Thực vật, tính đến nay, tổng diện tích nhãn bị nhiễm bệnh "chổi rồng" tại 7 tỉnh, thành đã công bố dịch (Tiền Giang, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Trà Vinh, Vĩnh Long, Cần Thơ và Hậu Giang) trên 26.300 ha, trong đó trên 19.800 ha nhiễm nặng và gần 6.500 ha nhiễm trung bình trong tổng diện tích nhãn trên 30.707 ha.

Ông Nguyễn Xuân Hồng, Cục Trưởng Cục Bảo vệ Thực vật, phát biểu tại hội nghị.
Ông Nguyễn Xuân Hồng, Cục trưởng Cục Bảo vệ Thực vật, phát biểu tại hội nghị.

Trong đó, diện tích đã tiến hành cắt tỉa 16.269 ha, tổng lượt diện tích được phun thuốc trừ bệnh 13.878 ha, diện tích phục hồi sau khi cắt tỉa và phun thuốc 11.429 ha, diện tích đốn bỏ 784 ha.

Các địa phương đã mở 902 lớp huấn luyện với 49.632 nông dân tham gia, phát 221.721 tờ bướm cho nông dân, xây dựng 53 mô hình trình diễn…

Riêng tại Tiền Giang, Ban Chỉ đạo tỉnh về Phòng chống dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi cho biết, hiện nay các địa phương có diện tích nhãn bị nhiễm "chổi rồng" đang tiến hành ra quân cắt tỉa và phun thuốc.

Tổng diện tích cắt tỉa và phun thuốc đợt 1 là 4.258 ha (đạt trên 72% diện tích), diện tích phun thuốc đợt 2 là 2.255 ha, diện tích phun thuốc đợt 3 là 1.206 ha và gần 90 ha phun thuốc đợt 4.

Phát biểu tại buổi sơ kết, ông Nguyễn Xuân Hồng, Cục trưởng Cục Bảo vệ Thực vật, đánh giá tiến độ phòng, chống dịch "chổi rồng" thời gian qua còn chậm và không đồng đều giữa các địa phương. Ông yêu cầu các địa phương thực hiện công tác phòng chống dịch quyết liệt, triệt để; tăng cường tuyên truyền, tập huấn; kiểm tra, kiểm soát, thống kê diện tích bệnh và đánh giá chính xác tỷ lệ nhiễm bệnh; sơ kết định kỳ để cố gắng hoàn tất dập dịch vào cuối tháng 12-2012.

N.VĂN

.
.
.