Thứ Bảy, 22/12/2012, 07:07 (GMT+7)
.

Tân Phú Đông: Đối mặt trước nạn sóc cắn phá ca cao

Gần đây sóc xuất hiện nhiều tại nông thôn và phá hoại cây ăn trái. Ảnh: Vân Anh.
Sóc khiến nhà vườn trồng ca cao khổ sở. Ảnh: Vân Anh

Trước tình hình giá dừa liên tục giảm, thời gian qua, nhiều nhà vườn ở huyện Tân Phú Đông đã chủ động mở rộng diện tích ca cao trồng xen trong vườn dừa để nâng cao thu nhập trên một đơn vị canh tác, nâng toàn huyện hiện có 180 ha ca cao trồng xen trong vườn dừa, nhiều nhất ở xã Tân Thới.

Trong đó có 60 ha ca cao đang cho trái ổn định, giá bán hiện nay là 50.000 đồng/kg đối với ca cao hạt và 5.000 đồng/kg đối với trái để nguyên. Với mức giá này đã góp phần tăng thêm thu nhập, nhiều hộ gia đình trồng ca cao ổn định được cuộc sống.

Tuy nhiên, bà con nhà vườn đang khổ sở trước nạn sóc cắn phá các vườn ca cao. Khác với loài chuột chỉ hoạt động ban đêm, sóc thì hoạt động táo tợn cả ban ngày, lại không thể gài bẫy và cũng không bắt chúng được.

Nhiều vườn cây ca cao bị sóc cắn phá dữ dội, trong khi nhà vườn ở đây vẫn chưa có biện pháp nào hữu hiệu để diệt trừ sóc, bảo vệ các vườn ca cao. Do vậy, bà con đang trông chờ vào sự giúp đỡ của các nhà chuyên môn.

H.D
 

.
.
.