Thứ Hai, 28/10/2013, 14:06 (GMT+7)
.

Tháng 10-2013: Chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,35%

Theo Cục Thống kê tỉnh, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 10-2013 tăng 0,35% (thành thị tăng 0,53% và nông thôn tăng 0,29%) so với tháng trước. Bình quân chỉ số giá tiêu dùng 10 tháng năm 2013 tăng 6,53% so với bình quân 10 tháng năm 2012.

Có 8/11 nhóm hàng có chỉ số tăng, trong đó có 2/11 nhóm hàng có chỉ số tăng cao hơn mức tăng chung như: Hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,63%; nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,51%; kế tiếp nhóm hàng thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,27%; may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,25%... Tăng thấp nhất là nhóm hàng thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,02%. Có 2/11 nhóm hàng ổn định so tháng trước là bưu chính viễn thông và giáo dục. Riêng nhóm hàng giao thông giảm 0,26%.

a
Do mưa, bão xảy ra liên tiếp làm cho giá các mặt hàng rau xanh tăng vọt trong thời gian qua ít nhiều đã tác động đến Chỉ số CPI.

Chỉ số CPI tăng so tháng trước do một số nguyên nhân chủ yếu như: Do ảnh hưởng của những cơn bão, gây mưa kéo dài, triều cường dâng cao. Cùng với đó các huyện phía Tây của tỉnh còn chịu thêm ảnh hưởng của lũ lụt làm cho diện tích sản xuất hoa màu bị thu hẹp lại, năng suất và chất lượng sản phẩm kém đi nên các mặt hàng rau xanh có giá tăng vọt.

Cụ thể, bắp cải tăng 1,22%; su hào tăng 2,64%; cà chua tăng 6,47%; rau muống tăng 5,55%; bí xanh tăng 9,34%; dưa leo tăng 7,76%; rau cải xanh tăng 12,53%;... Nhóm quả tươi tăng 3,35%, trong đó dưa hấu do thời gian gần đây mưa nhiều bị úng gốc, khó trồng năng suất giảm, giá bán tăng cao (tăng 12,2%).

Riêng giá thịt heo tại địa phương cũng đã tăng trở lại. Nguyên nhân tăng là do một số tỉnh giáp vùng biên giới, thương lái Trung Quốc sang Việt Nam thu mua heo hơi làm tăng thêm sức cầu. Người chăn nuôi chủ động né lũ cắt giảm tổng đàn nên sản lượng heo hơi giảm.

Ngoài ra do trước đây giá con giống, thức ăn tăng cao, dịch bệnh bùng phát làm cho người chăn nuôi bị lỗ, chủ động cắt giảm tổng đàn... Do đó, giá thịt heo bị đẩy tăng lên bình quân từ 2.000 - 3.000 đồng/kg so tháng trước nên đã tác động đến ngành hàng thực phẩm, trong đó có nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống đã tăng 0,83%...

Chỉ số giá vàng giảm 1,93% so với tháng trước do tác động giá vàng thế giới biến động giảm nhẹ trong thời gian qua. Giá vàng bán ra ở mức bình quân là 3,4 triệu đồng/chỉ. Chỉ số giá đô la Mỹ (USD) giảm 0,11% so với tháng trước, tỷ giá USD bình quân trong tháng là 21.143 đồng/USD.

P. NGHI

.
.
.