Thứ Bảy, 18/01/2014, 13:24 (GMT+7)
.

Năm 2013: Lượng khách du lịch đến Tiền Giang tăng

Ngày 16-1, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với Hiệp hội Du lịch Tiền Giang tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động du lịch và hoạt động của Hiệp hội Du lịch năm 2013, triển khai phương hướng năm 2014. Đến dự, có ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Trong năm 2013, hoạt động du lịch được đầu tư phát triển và có nhiều khởi sắc, các đơn vị kinh doanh du lịch phát triển nhanh về số lượng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch, các chương trình tour được thiết kế mới, đa dạng, đáp ứng nhu cầu tham quan của du khách. Tỉnh đã tập trung khai thác các thế mạnh về du lịch sinh thái, sông nước miệt vườn, du lịch văn hóa, tạo được điểm đến hấp dẫn du khách.

Trong năm, lượng khách đến Tiền Giang tham quan du lịch gần 1.300 lượt khách, tăng 9,31% so với năm 2012. Trong đó, có hơn 586.000 lượt khách quốc tế, tăng hơn 8,16% so với năm 2012 và hơn 691.000 lượt khách nội địa, tăng 10,31% so với năm 2012. Tổng doanh thu từ du lịch đạt gần 330 tỷ đồng, tăng hơn 17,41% so với năm 2012.

 khách du lịch quốc tế đến tham quan tại khu du lịch Cái Bè.
Khách du lịch quốc tế đến tham quan tại khu du lịch Cái Bè.

Riêng hoạt động của Hiệp hội Du lịch tỉnh trong năm 2013 vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Do đó, Hiệp hội Du lịch tỉnh vẫn chưa thu hút được nhiều hội viên, số lượng hội viên của hiệp hội trong năm đã giảm 20%. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được triển khai kế hoạch thực hiện quy hoạch phát triển du lịch Tiền Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó, tỉnh đặt ra mục tiêu: Đến năm 2020 phát triển du lịch Tiền Giang cơ bản trở thành một ngành kinh tế quan trọng. Khả năng đóng góp của ngành kinh tế du lịch trong tổng GDP của tỉnh đến năm 2015 là 4,54% và đến năm 2020 là 4,62%.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã nhấn mạnh: Để đạt mục tiêu theo quy hoạch phát triển du lịch Tiền Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, ngành du lịch tỉnh cần tập trung khai thác thế mạnh du lịch trên sông Tiền, nhất là khu vực Cồn Thới Sơn và Cồn Tân Long (TP. Mỹ Tho); bên cạnh đó cần xác định, xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng để phát triển du lịch bền vững.

Dịp này, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Hiệp hội Du lịch tỉnh đã tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Văn hóa thể thao và du lịch cũng như bằng khen, giấy khen cho các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp và đạt thành tích tốt trong hoạt động du lịch.

PHƯƠNG NGHI

.
.
.