Chủ Nhật, 09/03/2014, 09:06 (GMT+7)
.

Giá lúa, gạo giảm mạnh

Sau khi giảm xuống mức 6.800 đồng/kg, mức thấp nhất kể từ đầu năm 2014, giá gạo nội địa ngày 8-3 tiếp tục mất thêm 200-300 đồng/kg, trong khi giá chào gạo xuất khẩu cũng không trụ nổi mức giá hồi đầu tháng 3 vừa qua.

Ông Dương Văn Mến, thương nhân kinh doanh lúa gạo tại huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, cho biết hiện gạo nguyên liệu của giống IR 50404 tại một số địa phương ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) như Tiền Giang, TP. Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang…, chỉ còn 6.500-6.600 đồng/kg, giảm 200-300 đồng/kg so với mức giá ngày 6-3.

Thu hoạch lúa đông xuân tại xã Nhị Mỹ, huyện Cai Lậy. Ảnh: Vân Anh
Thu hoạch lúa đông xuân tại xã Nhị Mỹ, huyện Cai Lậy. Ảnh: Vân Anh

Giá lúa trên thị trường nội địa tính đến 10 giờ sáng ngày 8-3 cũng giảm bình quân 200 đồng/kg và chỉ còn dao động khoảng 4.000-4.100 đồng/kg đối với lúa IR 50404 tươi.

Ông Nguyễn Thanh Phong, Giám đốc doanh nghiệp Vạn Lợi 2 (Tân Bình, Cai Lậy), cho biết ngoài những yếu tố như ngưng giao hàng theo hợp đồng đã ký hồi cuối năm ngoái cho Philippines; bán ra miền Trung, miền Bắc không còn sôi động như cách đây hai tuần hay áp lực cạnh tranh từ Thái Lan…, thì việc tạm ngưng nhập/nhập kho cầm chừng của doanh nghiệp xuất khẩu trong nước là nguyên nhân kéo giá lúa, gạo nội địa liên tục giảm mạnh trong những ngày qua.

Giá lúa, gạo nội địa giảm mạnh thời gian gần đây đã khiến tình hình tiêu thụ lúa gạo ở ĐBSCL bị xáo trộn: thương nhân mua lúa thì chấp nhập mất tiền cọc vì nếu mua sẽ lỗ nặng hơn, còn nông dân kêu bán lúa cũng không ai mua.

Không chỉ thị trường lúa gạo nội địa biến động, giá chào xuất khẩu gạo của doanh nghiệp trong nước hiện cũng đã giảm mạnh. Gạo 5% tấm hiện được các doanh nghiệp chào với giá 385-395 đô la Mỹ/tấn, giảm khoảng 10-15 đô la Mỹ/tấn so với mức giá hồi đầu tháng 3-2014. Giá gạo 25% tấm và gạo thơm Jasmines hiện cũng chỉ còn lần lượt là 355-365 và 495-505 đô la Mỹ/tấn.

(Theo thesaigontimes.vn)

.
.
.