Thứ Hai, 03/03/2014, 16:32 (GMT+7)
.

Trên 20 triệu khách du lịch đến ĐBSCL năm 2013

Khu vực có mức tăng trưởng khá, đóng góp vào tốc độ tăng trưởng chung của tỉnh là 3.6%. Trong ảnh là khách du lịch đi tham quan cù lao Thới Sơn bằng thuyền. Ảnh: Vân Anh
Khách du lịch nước ngoài tại bến tàu du lịch tỉnh. Ảnh: Vân Anh

Hiệp hội Du lịch ĐBSCL vừa chọn tỉnh Bạc Liêu tổ chức tổng kết hoạt động năm 2013, triển khai kế hoạch năm 2014.

Trong năm 2013, mặc dù tình hình kinh tế còn gặp nhiều khó khăn nhưng ĐBSCL đón trên 20 triệu lượt khách (trên 1,6 triệu quốc tế), tăng 7,5%, doanh thu đạt trên 5.100 tỉ đồng, tăng 22%.

Ông Phạm Phước Như, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch ĐBSCL cho biết, đạt được kết quả khả quan trên là nhờ các tỉnh ĐBSCL đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá du lịch; tham gia nhiều hoạt động xây dựng thương hiệu, sản phẩm du lịch ĐBSCL...

Tuy nhiên, nhìn trên bình diện toàn quốc, du lịch ĐBSCL vẫn chưa phát triển mạnh; liên kết với các vùng, miền, quốc gia, quốc tế còn hạn chế, sản phẩm du lịch chưa thật sự phong phú; đầu tư cho du lịch về kết cấu hạ tầng cơ sở, chính sách thu hút, nguồn nhân lực...cho phát triển du lịch của vùng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng.

(Theo baocantho.com.vn)

.
.
.