Thứ Năm, 17/04/2014, 07:07 (GMT+7)
.

Thị trường lúa gạo đang ấm lại

Chiều ngày 16-4, ông Lê Thanh Khiêm, Phó Giám đốc Công ty Lương thực Tiền Giang cho biết, sau thông tin Việt Nam trúng thầu cung ứng 800.000 tấn gạo cho Philippines được công bố, giá lúa gạo trong nước có dấu hiệu ấm lại.

Cụ thể, giá gạo nguyên liệu IR50404 sáng ngày 16-4 có giá 6.550 đồng/kg, gạo hạt dài 6.675 đồng/kg, tăng từ 50-100 đồng/kg.

Chuyển gạo xuống xà lan xuất khẩu.
Chuyển gạo xuống xà lan xuất khẩu.

Theo ông Lê Thanh Khiêm, với việc trúng thầu cung ứng gạo cho Philiipines đã góp phần dẫn dắt thị trường lúa gạo trong nước, ngăn chặn được đà giảm giá lúa gạo do vụ hè thu cũng chuẩn bị bước vào thu hoạch, do lượng giao hàng của hợp đồng này bình quân khoảng 200.000 tấn/tháng và đến tháng 8 mới kết thúc.

“Nhìn tổng thể, xuất khẩu gạo đến thời điểm hiện nay vẫn còn rất khó khăn, do số lượng hợp đồng thương mại của các doanh nghiệp xuất khẩu gạo giảm mạnh. Tuy nhiên, với việc trúng thầu cung ứng gạo cho Philippines và xuất khẩu gạo theo đường tiểu ngạch được khơi thông trở lại, thị trường lúa gạo sẽ có nhiều điểm sáng hơn” - ông Lê Thanh Khiêm nhận định.

PHƯƠNG ANH

.
.
.