Thứ Hai, 07/07/2014, 07:14 (GMT+7)
.

Quy hoạch phát triển hệ thống thông tin duyên hải Việt Nam

Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải vừa ký quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống thông tin duyên hải (TTDH) Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Đến năm 2020, 405 tàu cá hoạt động theo mô hình liên kết.
Hệ thống thông tin duyên hải phát triển hỗ trợ đắc lực cho ngư dân đánh bắt xa bờ, cứu nạn, cứu hộ.

Theo đó, đến năm 2020, cung cấp dịch vụ TTDH theo tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn quốc gia cho 100% tàu thuyền (bao gồm tàu vận tải và tàu cá), phương tiện hoạt động trên các vùng biển, đảo của Việt Nam và tàu thuyền, phương tiện của Việt Nam hoạt động trên các vùng biển quốc tế.

Đáp ứng yêu cầu quản lý giám sát vị trí 100% tàu thuyền theo quy định tại Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển (Công ước SOLAS 74/88) mà Việt Nam là thành viên.

Định hướng đến năm 2030: Mở rộng đối tượng quản lý giám sát vị trí đối với các tàu thuyền không tuân theo tiêu chuẩn của Công ước SOLAS 74/88. Phát triển các hệ thống hỗ trợ hành hải đáp ứng định hướng hành hải điện tử.

Ngoài ra, ưu tiên đầu tư các dự án: Số hóa cho các đài thông tin duyên hải loại I tại TP. Hải Phòng và TP. Hồ Chí Minh; Nâng cao năng lực cho các đài thông tin duyên hải tại những khu vực có mật độ tàu thuyền, lưu lượng thông tin liên lạc lớn như: Đà Nẵng, Nha Trang, Lý Sơn, Quy Nhơn, Phú Yên, Phan Rang, Phan Thiết, Cần Thơ, Cà Mau, Kiên Giang...

Lắp đặt mới các đài thông tin duyên hải tại Nam Định, Quảng Bình, Bến Tre, Tiền Giang, Bạc Liêu, đảo Phú Quý và khu vực quần đảo Trường Sa. Thiết lập 4 đài thu dự phòng nhằm nâng cao chất lượng thông tin.

Phát triển các dịch vụ TTDH đáp ứng nhu cầu cho nhiều đói tượng theo công nghệ số và vệ tinh băng rộng.

VÂN ANH

.
.
.