Thứ Hai, 27/10/2014, 14:05 (GMT+7)
.

Ông Dương Thành Quản với mô hình kinh tế vườn&kinh doanh du lịch sinh thái

Trước năm 1990, trên 10.000m2 đất vườn ở ấp Thới Thuận, xã Thới Sơn (TP. Mỹ Tho), ông Dương Thành Quản chỉ trồng chuyên nhãn long. Đến năm 2000, để khai thác hết tiềm năng và lợi thế của vùng đất cù lao trên sông tiền, ông Quản chuyển sang mô hình xen canh nhãn long, nhãn xuồng cơm vàng và măng cụt, kết hợp với kinh doanh du lịch sinh thái.

Nhờ siêng năng chăm sóc, mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào trồng trọt, cùng với thổ nhưỡng phù hợp, sau 6 năm áp dụng mô hình xen canh này, các cây nhãn long, nhãn xuồng cơm vàng và măng cụt bắt đầu cho trái sai.

Đối với cây nhãn long cho từ 50 - 60 kg/ cây/ vụ, nhãn xuồng cơm vàng cho từ 80 – 100 kg/ cây/ vụ và măng cụt từ 90 - 120 kg/ cây/ vụ. Hiện nay, mỗi năm ông thu hoạch trên 4 tấn măng cụt, 2 tấn nhãn long và 2,5 tấn nhãn xuồng, với giá bán nhãn long 7.000 đồng/ kg, nhãn xuồng 25.000 đồng/ kg và măng cụt 30.000 đồng/ kg; sau khi trừ tất cả chi phí trồng trọt, ông thu lãi 200 triệu đồng.

Ông Dương Thành Quản trong vườn cây ăn trái của gia đình.
Ông Dương Thành Quản trong vườn cây ăn trái của gia đình.

Tận dụng lợi thế du lịch sinh thái trên địa bàn xã Thới Sơn, ông mở điểm kinh doanh mật ong, phấn hoa, sữa ong chúa, trái cây và trà mật ong. Hàng ngày, điểm kinh doanh của ông Quản đón 300 lượt khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan, mua sắm. Đặc biệt, đây còn là nơi tiêu thụ các loại  trái cây trồng từ vườn nhà ông. Mô hình kinh doanh này giúp ông Quản có thêm nguồn thu nhập 30 triệu đồng mỗi tháng.

Ông Nguyễn Hồng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Thới Sơn cho biết: “Nhờ biết lựa chọn giống cây trồng vừa phù hợp với thổ nhưỡng của vùng đất Thới Sơn, vừa đáp ứng nhu cầu thị trường nên hiệu quả kinh tế từ mô hình xen canh cây măng cụt và cây nhãn mang lại khá cao.

Bên cạnh đó, ông Quản còn biết tận dụng lợi thế của du lịch sinh thái trên địa bàn xã để kinh doanh mật ong, phấn hoa, sữa ong chúa, trái cây và trà mật ong. Đây là 1 trong những mô hình tiêu biểu mang lại hiệu quả kinh tế cao của nông dân xã Thới Sơn”.

Không chỉ chăm lo phát triển kinh tế gia đình, ông Dương Thành Quản còn tích cực tham gia công tác từ thiện, xã hội ở trong xã. Hàng năm, ông Quản đóng góp các nguồn Quỹ Khuyến học, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, Quỹ Hỗ trợ nông dân trên 10 triệu đồng. Đặc biệt đối với các gia đình gặp khó khăn hoạn nạn, ông sẵn sàng giúp đỡ bằng tiền mặt hoặc hiện vật.

Cùng với thành tích nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi cấp xã, cấp thành phố và cấp tỉnh nhiều năm liền, ông Dương Thành Quản còn được các ngành, các cấp tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen do có nhiều đóng góp cho công tác xã hội.

NHẤT THI

.
.
.