Thứ Hai, 23/03/2015, 10:08 (GMT+7)
.

Chị Bùi Thị Bé Mười: Điển hình phụ nữ làm kinh tế giỏi

Lúc ra riêng, vợ chồng chị Bùi Thị Bé Mười, ngụ ấp Hội Tín, xã Hội Xuân (huyện Cai Lậy) được cha mẹ cho riêng 1,5 công vườn tạp và chiếc ghe 16 tấn. Không có điều kiện cải tạo vườn, anh chị dùng ghe chở cát đá thuê khắp nơi. Các con càng lớn, chi phí sinh hoạt gia đình càng tăng, năm 2004 chị quyết định chăn nuôi để tạo thêm thu nhập.

Với số vốn ít ỏi, chị bàn với chồng xây dựng chuồng trại nuôi 3 con heo sinh sản. Sau đợt đầu chăn nuôi có lời, chị quyết định tăng đàn. 3 năm lại đây, chị đầu tư hệ thống chuồng trại khép kín, nuôi thường xuyên 60 heo thịt và heo sinh sản.

Chị Mười chia sẻ, nuôi heo muốn thu lợi nhuận khá phải nắm bắt nhu cầu thị trường, chuồng trại bảo đảm sạch sẽ, thức ăn bảo đảm đủ dinh dưỡng để heo mau lớn và sinh sản tốt. Thường xuyên vệ sinh chuồng trại, định kỳ phun thuốc tiêu độc, sát trùng và tiêm phòng dịch bệnh cho đàn heo. Đối với heo sinh sản, sau vài năm, chị thay heo mẹ để bảo đảm chất lượng con giống.

Với cách chăn nuôi này, chị Mười vẫn đạt lợi nhuận dù giá cả thị trường biến động và bảo đảm an toàn cho đàn heo trước nguy cơ dịch bệnh. Ngoài ra, chị còn xây hầm biogas để bảo đảm vệ sinh môi trường trong chăn nuôi và tiết kiệm chi phí nhiên liệu trong sinh hoạt gia đình.

Trung bình mỗi năm, chị xuất chuồng khoảng 18 tấn heo hơi, thu lãi 200 triệu đồng. Đồng vợ, đồng chồng chăm lo phát triển kinh tế, vợ chồng chị có điều kiện xây dựng nhà cửa khang trang, nuôi 2 con ăn học và mua thêm 3,8 công đất vườn  trồng sầu riêng, mít Thái.

TRƯỜNG GIANG

.
.
.