Thứ Năm, 05/03/2015, 06:46 (GMT+7)
.

Kiểm tra tình hình nước phục vụ lúa đông xuân ở khu vực phía Đông

Chiều 3-3, ông Lê Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu Đoàn công tác đến kiểm tra tình hình nước phục vụ sản xuất lúa đông xuân 2014 - 2015 ở khu vực ngọt hóa Gò Công.

Theo đó, Đoàn đã đến khảo sát tình hình nước trong kinh nội đồng, các trà lúa xuống giống muộn có khả năng thiếu nước ở xã Bình Phú, Đồng Sơn (Gò Công Tây).

Đoàn công tác do ông Lê Văn Nghĩa dẫn đầu đến kiểm tra tình hình nước sản xuất và trà lúa đông xuân ở xã Bình Phú (Gò Công Tây)
Đoàn công tác do ông Lê Văn Nghĩa dẫn đầu đến kiểm tra tình hình nước sản xuất và trà lúa đông xuân ở xã Bình Phú (Gò Công Tây).

Ông Lê Văn Nghĩa đã yêu cầu ngành nông nghiệp, địa phương, đơn vị chức năng rà soát lại diện tích lúa xuống giống muộn, diện tích lúa khó khăn về nước, vận động nhân dân bơm trữ nước, Công ty TNHH 1 TV Khai thác Công trình Thủy lợi tận dụng lấy nước qua cống Xuân Hòa khi điều kiện cho phép.

Còn về lâu dài, ngành nông nghiệp, địa phương, đơn vị chức năng cần xúc tiến nạo vét kinh mương để tăng khả năng tích trữ nước; nghiên cứu, tính toán việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ những khu vực khó khăn về nước sản xuất.

Theo thống kê, toàn vùng ngọt hóa Gò Công xuống giống trên 29 ngàn ha lúa đông xuân 2014 - 2015, trong đó hiện có khoảng 20 ngàn ha lúa còn sử dụng nước, một số địa phương đã tổ chức bơm chuyền cho khu vực xa nguồn nước.    

N.VĂN

.
.
.