Thứ Tư, 07/10/2015, 13:52 (GMT+7)
.

Khởi công dự án đường tỉnh 878

Ngày 6-10, tại UBND xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, Sở Giao thông - Vận tải tổ chức Lễ khởi công đường tỉnh 878. Đến dự có ông Nguyễn Văn Khang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Lê Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh, huyện thực hiện nghi thức khởi công.
Lãnh đạo tỉnh, huyện thực hiện nghi thức khởi công.

Đường tỉnh 878 có tổng chiều dài 13,48 km, nền đường rộng 12 m, mặt láng nhựa rộng 11 m, có 2 cầu qua kinh Quản Thọ (73 m) và kinh Nguyễn Văn Tiếp  (359 m); đi qua địa phận huyện Châu Thành và Tân Phước; tổng kinh phí dự án là 984 tỷ đồng.

Dự án được đầu tư làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 thực hiện từ nay đến năm 2018; trong năm 2015 sẽ tiến hành giải phóng mặt bằng, rà phá bom mìn. Các năm còn lại xây dựng nền đường, láng nhựa và xây cầu. Kinh phí giai đoạn 1 là 460 tỷ đồng, trong đó xây dựng 275 tỷ đồng, giải phóng mặt bằng 125 tỷ đồng.

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khang nhấn mạnh đây là công trình trọng điểm của giai đoạn năm 2016 - 2020 nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển  kinh tế - xã hội của 2 huyện Châu Thành, Tân Phước; đồng thời yêu cầu các đơn vị thi công, chủ đầu tư cần phối hợp chặt chẽ với các địa phương giải quyết hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng và các vướng mắc phát sinh trong quá trình xây dựng để công trình được triển khai đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng, an toàn lao động.

ANH TUẤN

.
.
.