Thứ Bảy, 06/02/2016, 07:12 (GMT+7)
.

Thu về gần 700 triệu đồng tiền bán cây cảnh

Đó là số tiền thu được từ việc bán cây cảnh nhân dịp Tết Bính Thân 2016 của nghệ nhân Phạm Văn Rắc (xã An Thái Đông, huyện Cái Bè), Ủy viên Thường vụ Hội Sinh vật cảnh tỉnh.

Đó là số tiền thu được từ việc bán cây cảnh nhân dịp Tết Bính Thân 2016 của nghệ nhân Phạm Văn Rắc (xã An Thái Đông, huyện Cái Bè), Ủy viên Thường vụ Hội Sinh vật cảnh tỉnh.
Nghệ nhân Phạm Văn Rắc và gốc kiểng Xanh được tạo hình “Nhị Long”.

Số cây cảnh ông Rắc đã bán cho khách hàng bao gồm: 3 cây trâm cổ thụ (có nguồn gốc từ Campuchia) trên 100 năm tuổi, giá bán 100 triệu đồng/cây; 18 cây Vạn niên tùng (bon sai) khoảng 5 năm tuổi, giá bán 20 triệu đồng/cây.

Ngoài ra, ông đang sở hữu 2 gốc kiểng Xanh trên 40 năm tuổi (có nguồn gốc từ làng Xanh Nam Điền, tỉnh Nam Định) gồm: Gốc kiểng Xanh được tạo hình “Nhị Long” (2 Rồng uốn lượn) trị giá 250 triệu đồng (xem Báo Ấp Bắc số 3359 ra ngày 28-10-2015) và gốc kiểng Xanh “hình quái” trị giá 70 triệu đồng; gốc khế chua trên 100 năm tuổi, được tạo hình “bản đồ Việt Nam (hình chữ S)” trị giá 100 triệu đồng; gốc me chua trên 100 năm tuổi, được tạo hình “doanh nhân” trị giá 120 triệu đồng, cùng một số cây cảnh cổ thụ, bon sai khác được tạo hình khá độc đáo...

Được biết, dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, ông Rắc tổ chức trưng bày cây cảnh tại Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia “Chiến thắng Cổ Cò” (xã An Thái Đông, huyện Cái Bè) để giới thiệu với du khách đến tham quan Khu di tích; đồng thời chuẩn bị hội thi “Sinh vật cảnh” với sự tham dự của một số tỉnh khu vực Nam bộ dự kiến được tổ chức tại Khu di tích này.

H.V.X

.
.
.