Thứ Sáu, 01/04/2016, 17:13 (GMT+7)
.

Tiền Giang xếp hạng 49 PCI năm 2015

Sáng 31-3, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Lễ công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Theo đó, Tiền Giang được 56,74 điểm, xếp hạng 49/63 tỉnh, thành (xếp vào nhóm Trung bình) và tăng 3 bậc so với PCI năm 2014.

Nếu so với các tỉnh trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Tiền Giang vẫn giữ vị trí như năm 2014, đứng thứ 12/13 tỉnh, thành (chỉ đứng trên Cà Mau). Điểm đáng chú ý là trong 10 chỉ số thành phần của PCI năm 2015 của Tiền Giang, chỉ số Tính năng động có điểm số thấp nhất (4,53 điểm), trong khi đó chỉ số Đào tạo lao động được cải thiện nhưng vẫn còn ở mức thấp (5,41 điểm).

Theo bảng xếp hạng PCI năm 2015 của VCCI, Đà Nẵng năm thứ 3 liên tiếp trụ vững tại ngôi đầu bảng với số điểm 68,34 điểm và là lần thứ 6 thành phố này dẫn đầu cả nước trong bảng xếp hạng PCI kể từ khi được công bố.

Tiếp đến là Đồng Tháp (66,39 điểm), Quảng Ninh (65,75 điểm). PCI là bộ chỉ số để đánh giá mức độ thuận lợi của thủ tục hành chính tại các cơ quan Nhà nước cấp tỉnh và mức độ hỗ trợ của chính quyền đối với các doanh nghiệp.

Theo VCCI, năm 2015 có hơn 11.000 doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tham gia điều tra về chất lượng điều hành kinh tế và môi trường kinh doanh tại 63 tỉnh, thành phố.

Đối với Tiền Giang, PCI biến động không ổn định, thứ hạng liên tục thay đổi từ năm 2007 đến nay (xếp hạng 12/63 năm 2007, năm 2008 hạng 21/63, năm 2009 xếp hạng 9/63, năm 2013 hạng 37/63 và năm 2014 hạng 52/63).

Năm 2014, Tiền Giang được xếp vào nhóm có chỉ số PCI được đánh giá là tương đối thấp. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra các hạn chế về môi trường đầu tư của tỉnh như: Chưa bình đẳng, thủ tục hành chính còn rườm rà, khó tiếp cận đất đai, chính sách ưu đãi chưa hấp dẫn, công tác phối hợp giải quyết các kiến nghị, khó khăn của doanh nghiệp chưa tốt...

MINH THANH

.
.
.