Chủ Nhật, 22/05/2016, 10:07 (GMT+7)
.

Hạ thủy tuyến đường ống kéo nước từ đất liền sang huyện Tân Phú Đông.

Ngày 21-5, Công ty TNHH Một thành viên Cấp nước tỉnh Tiền Giang tổ chức tổ chức  hạ thủy tuyến đường ống kéo nước từ đất liền sang  huyện  Tân Phú Đông.

Untitled 2

Ảnh : Lê Long 

Đến dự có ông Lê Văn Hưởng- Chủ tịch UBND tỉnh, ông Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Văn Khang, Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh  và đại diện lãnh đạo các sở ngành tỉnh, lãnh đạo huyện Tân Phú Đông, Gò Công Đông và huyện Gò Công Tây.

Tuyến đường ống bằng nhựa HDPE  có đường kính 450 mm, dài 800 m,  từ xã Long Bình, huyện Gò Công Tây kéo ngang sông Cửa Tiểu đến xã Tân Phú, huyện Tân Phú Đông.

Đường ống hoàn thành sẽ  kết nối với đường ống nước của nhà máy BOO Đồng Tâm qua huyện Tân Phú Đông với công suất 10.000 m3 nước/ngày/đêm, phục vụ cho khoảng 10.000 hộ dân của xã Thạnh Trị, Long Vĩnh, Long Bình huyện Gò Công Tây và 12.000 hộ dân huyện Tân Phú Đông.

Công trình kéo đường ống nước sang cù lao Tân Phú Đông  do Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Cấp nước Tiền Giang làm chủ đầu tư; Công ty cổ phần xây dựng số 5 - TP. Hồ Chí Minh  thi công, tổng kinh phí trên 21 tỷ đồng.

Công trình hoàn thành là một bước ngoặc quan trọng cho ngành cấp nước Tiền Giang,  giải quyết dứt điểm khó khăn về nước sinh hoạt mùa khô tồn tại bao đời nay ở huyện cù lao Tân Phú Đông.

(Theo THTG)

 

.
.
.