Thứ Bảy, 25/02/2017, 06:52 (GMT+7)
.

Đại hội Hội Doanh nghiệp cựu chiến binh tỉnh Tiền Giang

Đại hội diễn ra vào chiều ngày 24-2. Ông Lê Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Lê Dũng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh tham dự đại hội.

Các đại biểu tham dự đại hội.
Các đại biểu tham dự đại hội.

Đại hội đã đánh giá kết quả hoạt động của nhiệm kỳ I (2011-2015), đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ II (2016-2021); đồng thời bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ II gồm 15 thành viên. Ông Nguyễn Tấn Thanh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Công ty TNHH SXTM-DV Hoan Vinh được bầu là Chủ tịch Hội Doanh nghiệp cựu chiến binh tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2016-2021.

Ban Chấp hành
Ban Chấp hành Hội Doanh nghiệp cựu chiến binh tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2016-2021.

Phát biểu tại đại hội, ông Lê Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đánh giá cao những kết quả hoạt động của nhiệm kỳ I đồng thời đề nghị Hội Doanh nghiệp cựu chiến binh tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2016-2021 cần tập trung: Đẩy mạnh nữa công tác giáo dục tư tưởng, chính trị làm cho hội viên thấy rõ hơn tôn chỉ mục đích hoạt động của hội; phối hợp với các ngành chức năng tổ chức các lớp tập huấn về kiến thức kinh tế thị trường, văn hóa doanh nghiệp, hội nhập quốc tế; tăng cường đoàn kết, liên kết, hỗ trợ, giúp đỡ về đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho hội viên...

Dịp này, Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Hội Cựu chiến binh tỉnh Tiền Giang đã khen thưởng cho các cựu chiến binh có nhiều đóng góp cho hoạt động của Hội Doanh nghiệp cựu chiến binh tỉnh Tiền Giang trong thời gian qua.

Đại tá Lê Dũng trao Bằng khen của Hội Cựu chiến binh Việt Nam cho các cá nhân.
Đại tá Lê Dũng trao Bằng khen của Hội Cựu chiến binh Việt Nam cho các cá nhân.

 ANH PHƯƠNG

.
.
.