Thứ Tư, 29/03/2017, 08:55 (GMT+7)
.

Khảo sát Chợ nổi Cái Bè và các điểm du lịch

Ngày 28-3, ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có chuyến khảo sát thực tế tại Chợ nổi Cái Bè và một số điểm, khu du lịch của 2 huyện: Cái Bè và Cai Lậy. Hành trình chuyến đi khảo sát xuất phát từ bến tàu du lịch Cái Bè đến Chợ nổi Cái Bè đi chợ lúa gạo Bà Đắc (thuộc 2 xã: Đông Hòa Hiệp và xã An Cư của huyện Cái Bè) bằng đường sông.

Các điểm đến kế tiếp trong chuyến khảo là các khu du lịch nghỉ dưỡng như: Mekong Lodge (xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè); Mekong Riverside (xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè); Mekong Ecolodge và điểm du lịch sinh thái Chín Thương (xã Tân Phong, huyện Cai Lậy). 

Chuyến khảo sát nhằm đánh giá lại thực trạng hoạt động của Chợ nổi Cái Bè và các điểm du lịch của huyện Cái Bè, huyện Cai Lậy để định hướng phát triển du lịch trong thời gian tới cho các địa phương cũng như của tỉnh. Phóng viên Báo Ấp Bắc đã ghi lại một số hình ảnh trong chuyến khảo sát này.

Ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh bắt đầu chuyến khảo sát từ bến tàu du lịch huyện Cái Bè.
Ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh bắt đầu chuyến khảo sát từ bến tàu du lịch huyện Cái Bè.
Ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đi tàu ra khảo sát Chợ nổi Cái Bè và đến tham quan chợ lúa gạo Bà Đắc (thuộc 2 xã: Đông Hòa Hiệp và xã An Cư của huyện Cái Bè) bằng đường sông.
Ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đi tàu ra khảo sát Chợ nổi Cái Bè và đến tham quan chợ lúa gạo Bà Đắc (thuộc 2 xã: Đông Hòa Hiệp và xã An Cư của huyện Cái Bè) bằng đường sông.
Một góc Chợ nổi Cái Bè.
Một góc Chợ nổi Cái Bè.
Một góc chợ lúa gạo Bà Đắc (thuộc 2 xã: Đông Hòa Hiệp và xã An Cư của huyện Cái Bè) trên sông.
Một góc chợ lúa gạo Bà Đắc (thuộc 2 xã: Đông Hòa Hiệp và xã An Cư của huyện Cái Bè) trên sông.
Ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khảo sát khu du lịch nghĩ dưỡng Mekong Lodge (xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè).
Ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khảo sát khu du lịch nghỉ dưỡng Mekong Lodge (xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè).
Ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khảo sát khu du lịch nghĩ dưỡng Mekong Riverside (xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè). Đây là khu du lịch nghỉ dưỡng lớn nhất của huyện Cái Bè với diện tích 7 ha.
Ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khảo sát khu du lịch nghỉ dưỡng Mekong Riverside (xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè). Đây là khu du lịch nghỉ dưỡng lớn nhất của huyện Cái Bè với diện tích 7 ha.
Ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham quan thực tế tại các phòng nghỉ của khu du lịch nghĩ dưỡng Mekong Riverside (xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè).
Ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham quan thực tế tại các phòng nghỉ của khu du lịch nghỉ dưỡng Mekong Riverside (xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè).
 Các phòng nghỉ của khu du lịch nghĩ dưỡng Mekong Riverside (xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè).
Các phòng nghỉ của khu du lịch nghỉ dưỡng Mekong Riverside (xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè).
Ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khảo sát và làm việc với khu du lịch nghĩ dưỡng Mekong Ecolodge (xã Tân Phong, huyện Cai Lậy).
Ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khảo sát và làm việc với khu du lịch nghỉ dưỡng Mekong Ecolodge (xã Tân Phong, huyện Cai Lậy).

HỮU NGHỊ (thực hiện)

.
.
.