Thứ Hai, 06/03/2017, 14:52 (GMT+7)
.

Tập đoàn Sao Mai - An Giang: "Chào mừng tuổi đôi mươi"

Ngày 2-3, tại Hội trường Tỉnh ủy An Giang, Tập đoàn Sao Mai - An Giang (ASM) tổ chức lễ “Chào mừng tuổi đôi mươi”, nhằm đánh dấu Tập đoàn tròn 20 năm hình thành và phát triển.

Bà Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Lê Thanh Thuấn, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Sao Mai.
Bà Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Lê Thanh Thuấn, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Sao Mai.

ASM khởi đầu chỉ là một doanh nghiệp nhỏ và gặp rất nhiều khó khăn trong thời điểm xảy ra khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997 và kinh tế toàn cầu năm 2008, nhưng nhờ linh động, sáng tạo trong điều hành, nhạy bén với thị trường... ASM đã trở thành công ty đa ngành, nghề kinh doanh. Hiện ASM là một trong những đơn vị khai thác tốt lợi thế vùng miền, lợi thế doanh nghiệp với đa ngành, đa lĩnh vực như: Đầu tư và kinh doanh bất động sản; nuôi trồng, chế biến, xuất khẩu thủy sản; đầu tư, kinh doanh dịch vụ du lịch; đầu tư tài chính; khai thác khoáng sản; chế biến và kinh doanh lương thực. Đặc biệt, cuối năm 2016 ASM (Việt Nam) và Tập đoàn Koyo (Nhật Bản) đã ký kết hợp đồng và thỏa thuận hợp tác xây dựng Nhà máy phát điện dùng pin năng lượng mặt trời, với công suất 208 MW, vốn đầu tư dự kiến trên 6.000 tỷ đồng (tương đương 300 triệu USD) tại huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, dự kiến đi vào hoạt động vào năm 2019. ASM sẽ là đơn vị bán điện năng lượng mặt trời lớn nhất cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

ASM không ngừng nỗ lực vươn lên theo mô hình phát triển “hệ thống chân rết” với đa ngành, đa lĩnh vục thông qua 16 công ty thành viên, nhân sự gần 8.000 CB-CNV-LĐ, tổng vốn điều lệ gần 6.000 tỷ đồng và tổng doanh thu hằng năm gần 8.000 tỷ đồng. ASM cũng đặt ra mục tiêu đến năm 2020 sẽ có hơn 10.000 CB-CNV-LĐ, tổng doanh thu ít nhất 10.000 tỷ đồng và lợi nhuận tối thiểu là 1.000 tỷ đồng. Ngoài lĩnh vực sản xuất và kinh doanh ASM còn tham gia hoạt động xã hội từ thiện. Hằng năm, từ ngày thành lập đến nay, ASM trích ra một phần lợi nhuận để tổ chức các chương trình thiện nguyện, tặng quà cho hàng ngàn hộ nghèo, xây những căn nhà tình thương, trao tặng học bổng cho học sinh nghèo, hiếu học, những mảnh đời bất hạnh và nạn nhân chất độc da cam… với tổng số tiền gần 100 tỷ đồng.

THANH HẢO

.
.
.