Thứ Bảy, 15/04/2017, 11:37 (GMT+7)
.
Phái đoàn Liên minh Châu Âu:

Khảo sát tác động môi trường ven biển Gò Công

Ngày 14-4, Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam gồm các ông Bertrand Lotholary - Đại sứ Cộng hòa Pháp, ông Bruno Angelet - Đại sứ Liên minh Châu Âu, ông Relmi Genevey - Giám đốc AFD (Cơ quan phát triển Cộng hòa Pháp) tại Hà Nội, Viện Khoa học thủy lợi miền Nam có buổi làm việc về tình hình phát triển KT-XH; tác động môi trường và xoáy lở vùng duyên hải tại huyện Gò Công Đông; khảo sát thực địa tình trạng xâm thực và xoáy lở đê biển Gò Công. Ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo huyện Gò Công Đông và các sở ngành có liên quan tiếp và làm việc cùng đoàn.

Ảnh: Phái đoàn Liên minh Châu Âu cùng lãnh đạo tỉnh khảo sát đoãn đê xung yếu biển Gò Công.
Phái đoàn Liên minh Châu Âu cùng lãnh đạo tỉnh khảo sát đoạn đê xung yếu biển Gò Công.

Theo báo cáo, trong quý I-2017, tổng sản phẩm trên địa bàn Tiền Giang ước đạt gần 13 ngàn tỷ (tăng 7,4% so năm 2010).Trong đó, khu vực nông - lâm - thủy sản tăng 3,6%, công nghiệp - xây dựng tăng 15,2%, dịch vụ tăng 6,5%; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng khu vực phi nông nghiệp và giảm tỷ trọng khu vực nông nghiệp...

Bên cạnh sự tăng trưởng về kinh tế, việc xuống cấp về môi trường ngày càng nghiêm trọng (gia tăng mức độ ô nhiễm môi trường mặt nước, sạt lở bờ sông, kinh rạch, đê biển, rừng ngập mặm ven biển bị xâm thực nghiệm trọng. Đặc biệt sự suy thoái rừng phòng hộ là nguyên nhân chính gây ra sạt lở và phá hủy các tuyến đê biển vùng ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung, trong đó có Tiền Giang và tập trung tại huyện huyện Gò Công Đông, đe dọa đến sản xuất của khoảng 47 ngàn ha đất canh tác và an toàn của khoảng 470 ngàn người dân phía trong đê.

Trước thực trạng trên, lãnh đạo tỉnh Tiền Giang và các ngành chức năng của tỉnh cùng Viện Khoa học thủy lợi miền Nam đã nghiên cứu dự án “Chống xoáy lở, gây bồi và trồng cây chắn sóng bảo vệ đê biển Gò Công” trên địa bàn huyện Gò Công Đông; tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 840 tỷ do Cơ quan phát triền Cộng hòa Pháp tài trợ; dự án đã hoàn thành giai đoạn thử nghiệm trị giá gần trên 55 tỷ đồng.

Mục tiêu xây dựng dự án bằng các biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu như: công trình giảm sóng, chống xoáy lở, gây bồi, tạo bãi, nhằm phục hồi và phát triển diện tích rừng phòng hộ, (dự kiến khoảng1.000 ha); góp phần bảo đảm an toàn cho tuyến đê chính dưới tác động của sóng gió, nước biển dâng, bão (đến cấp 10); ổn định sản xuất, phát triển bền vững, bảo vệ tính mạng, tài sản, của gần 500 ngàn người dân các huyện phía Đông của Tiền Giang.

HOÀNG NAM

.
.
.