Chủ Nhật, 07/05/2017, 09:06 (GMT+7)
.

Khai mạc Hội chợ Đồ gỗ, làng nghề và Thương mại - Tiền Giang

Tối 6-5, tại TP. Mỹ Tho diễn ra lễ khai mạc Hội chợ Đồ gỗ, làng nghề và Thương mại - Tiền Giang lần thứ I năm 2017 do Trung tâm Xúc tiến đầu tư - Thương mại - Du lịch phối hợp với UBND TP. Mỹ Tho tổ chức. Tham dự lễ khai mạc, có ông Nguyễn Văn Út, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ; ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đại diện lãnh đạo tỉnh và TP. Mỹ Tho cùng các sở, ngành tỉnh tham gia nghi thức cắt băng khai mạc hội chợ.
Đại diện lãnh đạo tỉnh và TP. Mỹ Tho cùng các sở, ngành tỉnh tham gia nghi thức cắt băng khai mạc hội chợ.

Hội chợ Đồ gỗ, làng nghề và Thương mại - Tiền Giang lần thứ I năm 2017 diễn ra từ ngày 6-5 đến hết ngày 14-5-2017, với hơn 240 gian hàng của 130 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia. Các ngành hàng, sản phẩm hàng hóa được trưng bày, giới thiệu và kinh doanh buôn bán tại hội chợ khá đa dạng như: Làng nghề truyền thống; các sản phẩm đặc sản làng nghề; đồ gỗ, trang trí nội thất, thủ công mỹ nghệ; hàng tiêu dùng, lương thực, thực phẩm chế biến; kim khí điện máy, điện tử viễn thông; may mặc; hóa mỹ phẩm…

Phát biểu tại lễ khai mạc hội chợ, ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, hội chợ lần này là hoạt động xúc tiến thương mại thị trường nội địa, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở tiểu thủ công nghiệp và các làng nghề giới thiệu, quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đối tác, nắm bắt nhu cầu thị trường để nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh. Đây cũng là hoạt động nhằm xây dựng, quảng bá hình ảnh làng nghề truyền thống của tỉnh, nhất là các sản phẩm đặc trưng của 3 vùng kinh tế - đô thị của tỉnh…

Tại lễ khai mạc, Ban Tổ chức Hội chợ còn thực hiện chương trình an sinh xã hội, với 60 phần quà được trao tặng cho các hộ nghèo trên địa bàn TP. Mỹ Tho.

Quang cảnh buổi lễ khai mạc Hội chợ Đồ gỗ, làng nghề và Thương mại - Tiền Giang lần thứ I năm 2017.
Quang cảnh buổi lễ khai mạc Hội chợ Đồ gỗ, làng nghề và Thương mại - Tiền Giang lần thứ I năm 2017.
Các hộ nghèo trên địa bàn TP. Mỹ Tho nhận quà từ chương trình an sinh xã hội của Ban Tổ chức hội chợ.
Các hộ nghèo trên địa bàn TP. Mỹ Tho nhận quà từ chương trình an sinh xã hội của Ban Tổ chức hội chợ.
Ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham quan gian hàng trưng bày của làng nghề truyền thống tủ thờ Gò Công.
Ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham quan gian hàng trưng bày của làng nghề truyền thống tủ thờ Gò Công.
Ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (người đứng thứ hai từ phải qua) tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm của vùng kinh tế - đô thị phía Tây của tỉnh.
Ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (người đứng thứ hai từ phải qua) tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm của vùng kinh tế - đô thị phía Tây của tỉnh.
Cơ sở sản xuất đường thốt nốt Lan Nhi, một đặc sản làng nghề của tỉnh An Giang tham gia hội chợ.
Cơ sở sản xuất đường thốt nốt Lan Nhi, một đặc sản làng nghề của tỉnh An Giang tham gia hội chợ.
Các sản phẩm của làng nghề truyền thống tủ thờ Gò Công thu hút sự chú ý của nhiều người đến tham quan, mua sắm tại hội chợ.
Các sản phẩm của làng nghề truyền thống tủ thờ Gò Công thu hút sự chú ý của nhiều người đến tham quan, mua sắm tại hội chợ.
Người dân tham quan, mua sắm tại hội chợ.
Người dân tham quan, mua sắm tại hội chợ.

HỮU NGHỊ

.
.
.