Thứ Hai, 16/10/2017, 21:50 (GMT+7)
.

Đạt hơn 5,2 triệu tấn, xuất khẩu gạo đã vượt cả năm 2016

Với mức tăng trưởng hơn 40% so với cùng kỳ năm ngoái, lũy kế từ đầu năm đến đầu tháng 10-2017, xuất khẩu gạo Việt Nam đã đạt hơn 5,2 triệu tấn, vượt tổng khối lượng xuất khẩu của cả năm 2016.

Thông tin cập nhật diễn biến thị trường lúa gạo trong nước và thế giới của Hiệp hội lương thực Việt Nam (VFA) cho biết, lũy kế từ đầu năm đến ngày 3-10-2017, xuất khẩu gạo Việt Nam đạt 5,274 triệu tấn, tăng 41,02% so với cùng kỳ năm ngoái.

Với mức tăng trưởng hơn 40% so với cùng kỳ năm ngoái, lũy kế từ đầu năm đến đầu tháng 10-2017, xuất khẩu gạo Việt Nam đã đạt hơn 5,2 triệu tấn, vượt tổng khối lượng xuất khẩu của cả năm 2016.
Ảnh minh họa. Ảnh: Vân Anh

Với kết quả như trên, xuất khẩu gạo Việt Nam tính đến ngày 3-10-2017 đã chính thức vượt tổng khối lượng xuất khẩu gạo Việt Nam đã đạt được trong cả năm 2016 là 4,862 triệu tấn.

Trao đổi về độ tin cậy của con số nêu trên, ông Phạm Thái Bình, Giám đốc Công ty cổ phần nông nghiệp công nghệ cao Trung An cho biết: “Kết quả xuất khẩu gạo đến đầu tháng 10-2017 đạt hơn 5,2 triệu tấn là hoàn toàn có thể tin cậy được”.

Thông tin nêu trên của VFA cũng cho thấy, Việt Nam là quốc gia có tốc độ tăng trưởng xuất khẩu gạo cao nhất trong số 5 quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới hiện nay trong khoảng thời gian như nêu trên, gồm Thái Lan, Ấn Độ, Việt Nam, Pakistan và Mỹ.

Cụ thể, khối lượng xuất khẩu gạo của Thái Lan đạt hơn 8 triệu tấn, tính đến ngày 3-10-2017, tăng 16,55% so với cùng kỳ năm ngoái; Ấn Độ đạt hơn 8,3 triệu tấn tăng 2,89%; Việt Nam đạt 5,274 triệu tấn tăng 41,02%; Pakistan đạt 1,96 triệu tấn, giảm 26,89% so với cùng kỳ và Mỹ đạt trên 2,66 triệu tấn, tăng 3,22%.

Như vậy, tính chung 5 quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới hiện nay, thương mại gạo trong khoảng thời gian từ ngày 1-1-2017 đến 3-10-2017 đạt 26,228 triệu tấn, tăng 9,45% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trở lại với tình hình xuất khẩu gạo của Việt Nam, ông Bình dự báo, từ nay đến cuối năm tiếp tục khả quan do nhu cầu tăng từ Malaysia, Philippines, Bangladesh, Trung Quốc và các nước châu Phi. “Bây giờ điều lo nhất là các hợp đồng xuất khẩu của Việt Nam không có nguồn cung thôi”, ông Bình nói và giải thích do lượng lúa, gạo hàng hóa trong nước hiện đã cạn, trong khi sản lượng vụ lúa thu đông năm 2017 không nhiều vì ảnh hưởng của lũ.

Trước đó, thông tin từ nguyên Chủ tịch VFA, ông Huỳnh Thế Năng cho biết, trong 4 tháng cuối năm 2017, xuất khẩu gạo dự báo đạt 1,8 triệu tấn, đưa tổng khối lượng xuất khẩu cả năm 2017 đạt 5,6 triệu tấn.

Tuy nhiên, với kết quả xuất khẩu khả quan như nêu trên, một số người trong cuộc dự báo, nhiều khả năng khối lượng xuất khẩu gạo cả năm 2017 sẽ vượt qua con số 5,6 triệu tấn.

(Theo thesaigontimes.vn)

.
.
.