Thứ Sáu, 20/10/2017, 07:51 (GMT+7)
.

Kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam

Sáng 19-10, Hội Nông dân tỉnh tổ chức buổi Họp mặt kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam và Lễ ra mắt hoạt động trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân. Tham dự có đồng chí Phạm Minh Hùng, Ủy viên Thường vụ Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phụ trách phía Nam và đồng chí Trần Kim Trát, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đại diện Hội Nông dân các tỉnh An Giang, Trà Vinh, Hậu Giang, TP. Cần Thơ và các đồng chí là cán bộ của Hội Nông dân tỉnh qua các thời kỳ.

Tặng hoa cho cán bộ Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân
Tặng hoa cho cán bộ Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân.

Trong 87 năm qua, cùng với sự lớn mạnh về mọi mặt của Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân tỉnh không ngừng phát triển tổ chức Hội, lực lượng hội viên, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Công tác tuyên truyền, giáo dục được quan tâm đổi mới về nội dung, phương thức. Qua đó, nông dân Tiền Giang có ý thức đúng đắn về chính trị, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào công cuộc đổi mới.

Tại buổi lễ, Hội Nông dân tỉnh đã ra mắt hoạt động Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân. Trung tâm được xây dựng trên diện tích 1 ha, gồm các hạng mục công trình như:  Khu nhà học - hành chính quy mô 4 tầng, diện tích xây dựng hơn 2.200 m2; khu ký túc xá - nhà ăn 3 tầng, tổng diện tích sàn hơn 1.300 m2; khu xưởng thực hành và các hạng mục phụ trợ khác. Tổng mức đầu tư công trình 46 tỷ đồng.
 

QUỐC TUẤN

.
.
.