Thứ Năm, 30/11/2017, 13:39 (GMT+7)
.

Ổn định, không ùn tắc tại Trạm BOT Cai Lậy

Đúng 9 giờ ngày 30-11, Trạm BOT Cai Lậy đã chính thức thu phí trở lại. Theo ghi nhận của phóng viên Báo Ấp Bắc, ngay trong thời điểm trước khi hoạt động thu phí trở lại, Trạm BOT Cai Lậy đã bố trí nhân viên bán vé vào tất cả các buồng bán vé của trạm để sẵn sàng phục vụ cho việc bán vé cho các phương tiện qua trạm; đồng thời bố trí rất nhiều bảo vệ để kịp thời xử lý các tình huống xảy ra.

Trạm BOT Cai Lậy chính thức hoạt động thu phí trở lại vào lúc 9h ngày 30-11-2017
Trạm BOT Cai Lậy chính thức hoạt động thu phí trở lại vào lúc 9 giờ ngày 30-11-2017.

Bên cạnh đó, tỉnh Tiền Giang và huyện Cai Lậy cũng đã triển khai các lực lượng chức năng gồm: Công an, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn, tổ tuyên truyền… để làm nhiệm vụ tuyên truyền và đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông ngay khu vực Trạm BOT Cai Lậy.

Trong buổi sáng chính thức hoạt động thu phí trở lại, ngay khu vực Trạm BOT Cai Lậy đã không xảy ra tình trạng ùn ứ, kẹt xe và cũng không có hiện tượng tài xế dùng tiền lẻ để mua vé qua trạm, nhưng lại có một số tài xế dùng tiền mệnh giá 500.000 đồng để mua vé qua trạm, gây mất nhiều thời gian cho nhân viên thối lại tiền. Tuy nhiên, các trường hợp này đều được nhân viên, bảo vệ của Trạm BOT Cai Lậy giải quyết kịp thời, tránh được tình trạng ùn ứ, kẹt xe kéo dài.

Một số hình ảnh, phóng viên Báo Ấp Bắc ghi lại ngay trong buổi sáng Trạm BOT Cai Lậy chính thức thu phí trở lại.

Nhân viên bán vé của Trạm BOT Cai Lậy được bố trí vào tất cả các buồn bán vé của trạm để sẵn sàng phục vụ bán vé cho các phương tiện qua trạm
Nhân viên bán vé của Trạm BOT Cai Lậy được bố trí vào tất cả các buồng bán vé của trạm để sẵn sàng phục vụ bán vé cho các phương tiện qua trạm.
Các phương tiện mua vé qua Trạm BOT Cai Lậy
Các phương tiện mua vé qua Trạm BOT Cai Lậy.
Nhân viên của Trạm BOT Cai Lậy bán vé cho các phương tiện qua trạm vào sáng ngày 30-11-20
Nhân viên của Trạm BOT Cai Lậy bán vé cho các phương tiện qua trạm.
Trạm BOT Cai Lậy bố trí nhiều nhân viên bảo vệ để kịp thời xử lý các tình huống xảy ra ngay trong sáng trạm chính thức thu phí trở lại
Trạm BOT Cai Lậy bố trí nhiều nhân viên bảo vệ để kịp thời xử lý các tình huống xảy ra ngay trong buổi sáng trạm chính thức thu phí trở lại.
Các lực lượng chức năng của tỉnh Tiền Giang và huyện Cai Lậy cũng đã được triển khai làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông tại khu vực trạm
Các lực lượng chức năng của tỉnh Tiền Giang và huyện Cai Lậy cũng đã được triển khai làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông tại khu vực trạm.
Việc Trạm BOT Cai Lậy chính thức thu phí trở lại cũng đã thu hút rất đông phóng viên báo  chí đến tác nghiệp đưa tin
Việc Trạm BOT Cai Lậy chính thức thu phí trở lại cũng đã thu hút rất đông phóng viên báo chí đến tác nghiệp đưa tin.
Chiếc loa di động này cũng đã được mang đến tại Trạm BOT Cai Lậy để phục vụ cho công tác tuyên truyền về hoạt động thu phí trở lại của trạm
Chiếc loa di động này cũng đã được mang đến Trạm BOT Cai Lậy để phục vụ cho công tác tuyên truyền về hoạt động thu phí trở lại của trạm
Chỉ mới trong buổi sáng Trạm BOT Cai Lậy chính thức thu phí trở lại là đã xuất hiện tình trạng các phương tiện
Chỉ mới trong buổi sáng Trạm BOT Cai Lậy chính thức thu phí trở lại là đã xuất hiện tình trạng các phương tiện "né" trạm đi vào huyện lộ 63 và huyện lộ 67.

 HỮU NGHỊ (thực hiện)

.
.
.