Thứ Ba, 26/12/2017, 21:06 (GMT+7)
.

2017 - Năm thành công về các chỉ số kinh tế vĩ mô

Chiều 26-12, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia đã chủ trì phiên họp quý 4/2017 của Hội đồng.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Các thành viên Hội đồng đánh giá cả nước đã hoàn thành và vượt kế hoạch các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, là năm thành công về các chỉ số kinh tế vĩ mô với nhiều kỷ lục mới.

Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt mức 410 tỷ USD, xuất siêu gần 3 tỷ USD; thành lập hơn 120.000 doanh nghiệp; thu hút gần 13 triệu khách du lịch quốc tế; cả ba khu vực kinh tế đều tăng trưởng tốt với động lực dẫn dắt là công nghiệp chế biến, chế tạo, dịch vụ và du lịch. Môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam tăng 14 bậc; chỉ số đổi mới sáng tạo tăng 12 bậc; năng suất lao động tăng 5,87%...

Hội đồng đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục điều hành đồng bộ chính sách kinh tế vĩ mô, chính sách tiền tệ chủ động linh hoạt thận trọng, điều hành chính sách tài khóa chặt chẽ, tăng cường kỷ luật kỷ cương tài khóa.

Về chính sách tiền tệ, Hội đồng khuyến cáo Chính phủ mà trực tiếp là Ngân hàng Nhà nước điều hành lãi suất tỷ giá phù hợp với cân đối vĩ mô, lạm phát, thị trường tiền tệ, giải quyết mối quan hệ giữa lãi suất huy động và cho vay, phấn đấu giảm lãi suất cho vay. Cung ứng tín dụng theo khả năng hấp thụ của nền kinh tế, quản lý chặt chẽ cơ cấu (tín dụng dài hạn-ngắn hạn, tín dụng nội tệ-ngoại tệ; giữa các lĩnh vực ưu tiên và quản lý rủi ro, kiểm soát chặt chẽ tín dụng cho bất động sản), chất lượng tín dụng.

Hội đồng đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước đánh giá kỹ tín dụng tiêu dùng ở Việt Nam theo hướng kiểm soát tốt loại tín dụng này. Cùng với đó là tăng cường củng cố vốn cho các ngân hàng thương mại, nhất là ngân hàng thương mại nhà nước trong năm 2018.

Nhận định tình hình năm 2018, các thành viên Hội đồng cho rằng kinh tế trong nước và thế giới có nhiều thuận lợi, tuy nhiên thị trường tài chính, chứng khoán dự báo sẽ có điều chỉnh, cần được Chính phủ nhìn nhận, đánh giá kỹ trong điều hành chính sách vĩ mô.

Bên cạnh đó, Hội đồng cũng đề nghị Chính phủ làm rõ những khó khăn trong năm 2017, nhất là cân đối ngân sách Trung ương, địa phương, giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, kỷ cương kỷ luật tài khóa và hiệu lực của chính sách còn yếu để từng bước khắc phục trong thời gian tới. Theo đó, Chính phủ cần ưu tiên chống thất thu thuế, mở rộng cơ sở thuế hơn là tăng mức thu thuế; khẩn trương lập dự toán thu ngân sách trên cơ sở dữ liệu về kinh tế-xã hội; thực hiện chi theo dự toán và mức độ thu ngân sách; phối hợp chặt chẽ với chính sách tiền tệ trong huy động trái phiếu Chính phủ; sớm sửa Luật Đầu tư công, xử lý hài hoà mối quan hệ của các bên trong hình thức hợp tác đối tác công-tư, tăng cường trách nhiệm giải trình.

Về thị trường vốn, Chính phủ cần có động thái phát triển thị trường vốn nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng, chống các giao dịch nội gián và giao dịch làm giá trên sàn giao dịch chứng khoán, khẩn trương hoàn thành thị trường trái phiếu doanh nghiệp; đẩy mạnh đầu tư cho sáng tạo khởi nghiệp để tạo nền tảng vững chắc cho nền kinh tế trong giai đoạn tới.

(Theo https://www.vietnamplus.vn/2017-nam-thanh-cong-ve-cac-chi-so-kinh-te-vi-mo-voi-nhieu-ky-luc-moi/481402.vnp)

.
.
.