Thứ Ba, 26/12/2017, 10:07 (GMT+7)
.

Liên kết bình ổn giá thị trường tết

Sở Công thương tỉnh Tiền Giang vừa đăng cai tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác bình ổn thị trường giữa các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và TP. Hồ Chí Minh năm 2017. Đến dự, có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Lê Văn Nghĩa; đại diện Cục Công tác phía Nam - Bộ Công thương; lãnh đạo Sở Công thương các tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và TP. Hồ Chí Minh.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị.

Chương trình hợp tác thương mại bình ổn thị trường giữa các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và TP. Hồ Chí Minh đã thúc đẩy phát triển quan hệ hợp tác, liên doanh liên kết; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đặt mối quan hệ hợp tác với nhau. Chương trình hợp tác này còn tạo mối liên kết phát triển đầu tư và cung ứng hàng hóa cho thị trường nội địa, giúp các doanh nghiệp từng bước phát triển sản xuất - phân phối theo quy trình, hướng đến phát triển bền vững.

Các đại biểu phát biểu tại hội nghị
Các đại biểu phát biểu tại hội nghị.

Công tác dự trữ, cung ứng hàng hóa thiết yếu phục vụ Tết Nguyên đán hằng năm của các địa phương đã có tác động tích cực đến giá cả thị trường, không có hiện tượng khan hiếm hàng hóa, tăng giá đột biến. Theo thống kê các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và TP. Hồ Chí Minh có khoảng 66 doanh nghiệp tham gia thực hiện chương trình bình ổn thị trường.

Ngoài việc thực hiện chương trình kết nối cung - cầu hàng hóa, bình ổn thị trường, các địa phương còn triển khai thực hiện chương trình “Hàng Việt về nông thôn” nhằm hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Trong năm 2017, các địa phương đã tổ chức 72 phiên chợ “Hàng Việt về nông thôn” thu hút hơn 700 lượt doanh nghiệp tham gia, với doanh thu khoảng 40 tỷ đồng và trên 345.000 lượt khách tham quan mua sắm tại các phiên chợ.

Sở Công thương tỉnh Tiền Giang trao Cờ Luân
Sở Công thương tỉnh Tiền Giang trao Cờ luân lưu tiếp tục tổ chức Hội nghị Công tác bình ổn thị trường các tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và TP. Hồ Chí Minh năn 2018 cho Sở Công thương tỉnh Long An 

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Công thương các tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và Sở Công thương TP. Hồ Chí Minh đã ký kết biên bản thỏa thuận kết nối cung cầu hàng hóa, bình ổn thị trường năm 2018; đồng thời Sở Công thương tỉnh Tiền Giang đã trao cho Sở Công thương tỉnh Long An Cờ luân lưu tổ chức Hội nghị Công tác bình ổn thị trường các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và TP. Hồ Chí Minh năm 2018.

HỮU NGHỊ

.
.
.