Thứ Tư, 03/01/2018, 21:46 (GMT+7)
.

Phải trải nhựa 3 tuyến đường nội ô Mỹ Tho trước Tết nguyên đán

Chiều 3-1, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng tiếp tục có chuyến kiểm tra tiến độ thi công đối với các tuyến đường Trần Ngọc Giải, Lê Văn Phẩm và Hoàng Việt trên địa bàn TP. Mỹ Tho.
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng trao đổi với nhà thầu thi công đường Trần Ngọc Giải.
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng trao đổi với nhà thầu thi công đường Trần Ngọc Giải.

So với chuyến kiểm tra vào ngày 29-12-2017, tiến độ thi công các công trình đã có những chuyển biến tốt. Cả 3 tuyến đường đều được các nhà thầu tích cực đẩy nhanh tiến độ. Đối với tuyến đường Trần Ngọc Giải, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng yêu cầu nhà thầu phải điều chỉnh độ cao của mặt đường bằng hoặc thấp hơn Quốc lộ 60; nhà thầu cố gắng thi công tới đâu phải làm phẳng mặt đường tới đó. Cả 3 tuyến đường phải cố gắng trải nhựa trước Tết Nguyên đán, đảm bảo việc đi lại của người dân.


Đường Trần Ngọc Giải đã hoàn thành việc trải đá lớp 1.
Đường Trần Ngọc Giải đã hoàn thành việc trải đá lớp 1.
Kiểm tra tiến độ thi công đường Trần Ngọc Giải
Kiểm tra tiến độ thi công đường Trần Ngọc Giải
Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường Lê Văn Phẩm.
Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường Lê Văn Phẩm.
Cả 3 tuyến đường phải cố gắng trải nhựa trước Tết Nguyên đán để đảm bảo việc đi lại cho người dân.
Cả 3 tuyến đường phải cố gắng trải nhựa trước Tết Nguyên đán để đảm bảo việc đi lại cho người dân.
MINH THÀNH
.
.
.