Thứ Sáu, 16/02/2018, 07:22 (GMT+7)
.

Hoa tràn ra Quốc lộ 50 chiều 30 tết

Hoa dạt, bị thương lái chê, người trồng mang ra Quốc lộ 50 bán được “giá nào hay giá đó”, khiến một đoạn gần 2 km của tuyến đường này ngập hoa. 
Người dân vừa mua hoa ở Quốc lộ 50.
Người dân bày bán hoa dọc Quốc lộ 50.

Người dân mua hoa ở Quốc lộ 50.
Người dân mua hoa ở Quốc lộ 50.
Chiều muộn 30 tết, số lượng hoa vẫn ngập tràn một đoạn Quốc lộ 50 (đoạn từ phường 9 đến cầu Thạnh Hưng, xã Mỹ Phong, TP. Mỹ Tho).
Theo ghi nhận, đa số hoa bán tại đây là cúc, mào gà, vạn thọ… bị thương lái chê. Bà L.T.H bán hoa cúc tại ấp Hội Gia, xã Mỹ Phong cho biết, gia đình bà trồng 5.000 chậu hoa cúc Hà Lan. Nhưng thương lái chỉ chọn mua được 4.000 giỏ. Số lượng còn lại, bà mang ra Quốc lộ 50 bán lẻ cho người dân. Số hoa thương lái mua trước đó với giá 110.000 đồng/cặp, còn số hoa dạt đưa ra ven Quốc lộ 50 bán được giá nào hay giá đó.
Có khi được 80.000 đồng/cặp, có khi 50.000 đồng/cặp. Điều mong muốn của bà là bán hết số lượng hoa để về ăn tết.
Nhìn chung, số lượng hoa dạt do những trận mưa cuối mùa khá nhiều, nhưng do giá hoa tết năm nay tương đối cao nên gia đình vẫn có lãi khá. 
Hoa bày bán ở Quốc lộ 50.
Hoa bày bán ven Quốc lộ 50.

Người dân trả giá hoa ở một điểm bán hoa.
Người dân trả giá hoa ở một điểm bán hoa.
 
Hoa bày bán rất nhiều ở Quốc lộ 50.
Hoa bày bán rất nhiều ven Quốc lộ 50.
 
Hoa bày bán ở Quốc lộ 50.
Hoa bày bán ở ven Quốc lộ 50.
 
Người trồng tiếp tục mang hoa ra bán chiều 30 tết.
Người trồng tiếp tục mang hoa ra bán chiều 30 tết.
 
Ruộng hoa vẫn còn khá nhiều hoa.
Ruộng hoa vẫn còn khá nhiều hoa.

 Tương tự, ông Nguyễn Minh Khang là thương lái mua các loại hoa dạt của người trồng hoa để mang ra Quốc lộ 50 bán kiếm lời. Ông Khang cho biết, mấy ngày tết, ông tranh thủ mua hoa để bán kiếm lời. Mua hơn 2.000 chậu và ông đã bán được trên 1.500 chậu.

"Giờ còn 500 chậu nữa, mình “xả” luôn, được giá nào bán giá đó để tranh thủ về đón giao thừa" - ông Khang nói.

Ông Khang mua hoa cúc Hà Lan 60.000 đồng/cặp, cúc vàng hòe 55.000 đồng/cặp, vạn thọ 45.000 đồng/cặp và bán ra kiếm lời từ 5.000 - 20.000 đồng/cặp.

Bày bán hoa ở Quốc lộ 50.
 
 
Bày bán hoa.
QL 50 tràn ngập hoa chiều 30 tết
 
Người dân mua hoa chiều 30 tết.
Người dân mua hoa chiều 30 tết.
Theo Tổ trưởng Tổ hợp tác hoa tươi Mỹ Phong (TP. Mỹ Tho) Trương Văn Nhung, toàn tổ hợp tác trồng khoảng 900.000 giỏ hoa các loại. Năm nay, số lượng hoa tiêu thụ khoảng 85%. Còn số lượng hoa được bày bán dọc Quốc lộ 50 là hoa dạt, bị thương lái chê. Người trồng mang ra lộ bán được bao nhiêu hay bấy nhiêu…
SĨ NGUYÊN
.
.
.