Thứ Tư, 07/02/2018, 15:49 (GMT+7)
.

Khởi công Dự án Sân lễ - Quảng trường Trung tâm tỉnh Tiền Giang

Sáng 7-2 tại xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức Lễ khởi công Dự án Sân lễ - Quảng trường Trung tâm tỉnh Tiền Giang. Tham dự buỗi lễ có đồng chí Nguyễn Văn Danh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Lê Văn Hưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương…

Lãnh đạo tỉnh thực hiện nghi thức khởi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh thực hiện nghi thức khởi công dự án.

Dự án Sân lễ - Quảng trường Trung tâm tỉnh Tiền Giang có diện tích rộng 3,66 ha, gồm các hạng mục: Sân lễ có sức chứa khoảng 13.000 người; cây xanh, thảm cỏ; hệ thống phun nước trên mặt sân tại vị trí trung tâm sân chính; ghế ngồi nghỉ chân và các hạng mục phụ trợ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nghĩa phát biểu .
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nghĩa phát biểu.

Tổng mức đầu tư cho dự án hơn 84 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh; thời gian thi công 8 tháng, dự kiến hoàn thành vào ngày 30-10-2018.

Đại diện đơn vị thi công phát biểu.
Đại diện đơn vị thi công, Công ty TNHH Thuận Phú phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nghĩa cho biết, Sân lễ là dự án đầu tiên thuộc quy hoạch chi tiết Quảng trường Trung tâm tỉnh Tiền Giang, tiếp đến sẽ là Dự án Nhà Thiếu nhi (dự kiến khởi công vào ngày 15-5-2018), sau đó dự kiến tiếp tục triển khai Dự án Khu tưởng niệm Bác Hồ và Đền thờ các vua Hùng, Thư viện tỉnh, Trung tâm Văn hóa tỉnh…

PHƯƠNG ANH

.
.
.