Thứ Hai, 30/04/2018, 22:55 (GMT+7)
.

Ba ngày nghỉ lễ: Các điểm du lịch hút khách

Dịp lễ 30-4, 1-5 năm nay, được nghỉ dài ngày nên các điểm du lịch của Tiền Giang lại thu hút đông đảo khách du lịch đến tham quan.
 
Sau đây là một số hình ảnh mà chúng tôi ghi nhận được.
Du khách xuống xuồng tham quan chợ nổi Cái Bè.
Du khách xuống xuồng tham quan chợ nổi Cái Bè.

Du khách đi xe đạp để tham quan các công trình kiến trúc, cuộc sống của người dân ở Làng cổ Đông Hòa Hiệp (huyện Cái Bè).
Du khách đi xe đạp để tham quan các công trình kiến trúc, cuộc sống của người dân ở Làng cổ Đông Hòa Hiệp (huyện Cái Bè).

Chợ nổi Cái Bè là một địa danh cũ nhưng vẫn còn sức hút đặc biệt với du khách.
Chợ nổi Cái Bè  vẫn còn sức hút đặc biệt với du khách.

Dịp Lễ 30-4, 1-5, nhiều du khách tìm đến cù lao Thới Sơn (TP. Mỹ Tho).
Dịp Lễ 30-4, 1-5, nhiều du khách tìm đến cù lao Thới Sơn (TP. Mỹ Tho).

Nhiều du khách tìm đến Ao sen Gò Me để chụp ảnh lưu niệm.
Và tìm đến Ao sen Gò Me để chụp ảnh lưu niệm.
Nhiều bạn trẻ tìm đến bãi đá Tân Điền (xã Tân Điền, huyện Gò Công Đông) để khám phá vẻ hoang sơ của biển Gò Công.
Nhiều bạn trẻ tìm đến bãi đá Tân Điền (xã Tân Điền, huyện Gò Công Đông) để khám phá vẻ hoang sơ của biển Gò Công.

Nhiều du khách đến biển Tân Thành để trải nghiệm và khám phá cát đen, biển bùn.
Nhiều du khách đến biển Tân Thành để trải nghiệm và khám phá cát đen, biển bùn.


NHÓM PV

 

.
.
.