Thứ Tư, 25/04/2018, 09:48 (GMT+7)
.

Philippines mời dự thầu, thị trường gạo Việt sôi động

Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) xác nhận phía Philippines đã chính thức phát hành thư mời Việt Nam tham gia cung cấp 250.000 tấn gạo cho quốc gia này. Sự kiện này đã góp phần kích thích thị trường lúa gạo nội địa tăng giá mạnh trong những ngày gần đây.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ông Nguyễn Ngọc Nam, Chủ tịch VFA kiêm quyền Tổng giám đốc Tổng công ty lương thực miền Nam (Vinafood 2), cho biết Philippines đã có thư mời Việt Nam và Thái Lan dự thầu cung cấp 250.000 tấn gạo cho quốc gia này theo hình thức liên chính phủ (G2G).

Theo ông Nam, trong tổng số 250.000 tấn gạo Philippines mời thầu lần này, có 200.000 tấn gạo loại 25% tấm và 50.000 tấn gạo 15% tấm; thời gian mở thầu dự kiến là vào ngày 27-4-2018. “Bộ Công Thương đang xem xét chỉ đạo cử đầu mối tham dự”, ông Nam cho biết.

Giám đốc một doanh nghiệp hội viên của VFA (không muốn nêu tên) nói với TBKTSG Online rằng có khả năng Việt Nam và Thái Lan sẽ từ chối tham gia hợp đồng này của Philippines.

Bởi, Philippines đưa ra tiêu chí khá ngặt nghèo so với các lần nhập khẩu trước đó, mà cụ thể là yêu cầu gạo phải có chiều dài trên 7 mm và sau khi xử lý côn trùng, không được có xác côn trùng chết trong gạo.

Theo vị này, với yêu cầu chiều dài hạt gạo trên 7 mm, thì gạo của giống lúa IR 50404- loại gạo chính để thực hiện hợp đồng này- sẽ không thể đáp ứng được yêu cầu.

Trong khi đó, cho đến trưa ngày 24-4, VFA vẫn chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về tiêu chuẩn mới như nêu trên của Philippines.

Theo vị đại diện của doanh nghiệp nêu trên, nếu có thêm được hợp đồng này của Philippines là rất tốt vì trước đó Việt Nam cũng đã giành được hợp đồng cung cấp gạo cho Indonesia với giá tốt.

“Nếu có được hợp đồng này với giá cao, thì đây sẽ là cơ sở để doanh nghiệp làm đối trọng khi thương thảo các hợp đồng thương mại và cũng là cơ sở để vụ hè thu 2018, bà con nông dân bán lúa được giá tốt hơn”, vị này cho biết.

Tác động tích cục từ hợp đồng của Indonesia cũng như thông tin Philippines nhập khẩu gạo đã giúp giá lúa gạo thị trường nội địa tăng mạnh trong khoảng 1 tuần trở lại đây.

Một số doanh nghiệp là đầu mối cung ứng gạo cho các đơn vị trực tiếp xuất khẩu cho biết, lúa IR 50404 tươi thu hoạch bằng máy gặt đập liên hợp ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) hiện có giá 5.500-5.700 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 có giá 6.000-6.200 đồng/kg, tăng 400-500 đồng/kg.

Trong khi đó, giá gạo nguyên liệu của giống IR 50404 cũng tăng khoảng 300 đồng/kg, lên mức giá 8.000-8.100 đồng/kg, trong khi đó, gạo nguyên liệu của các giống lúa thơm hiện có giá khoảng 9.300-9.500 đồng/kg.

(Theo thesaigontimes.vn)

.
.
.