Thứ Tư, 18/07/2018, 17:33 (GMT+7)
.

Biểu dương 142 người cao tuổi làm kinh tế giỏi

Ngày 18-7, Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh tổ chức Hội nghị biểu dương NCT tiêu biểu làm kinh tế giỏi tỉnh Tiền Giang 2012-2017. Đến dự có đồng chí Phạm Thị Sơn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội NCT Việt Nam; đồng chí Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành tỉnh và 142 NCT tiêu biểu đại diện cho hơn 5.000 NCT làm kinh tế giỏi các cấp.

Đồng chí Trần Thanh Đức trao Bằng khen của UBND tỉnh cho NCT tiêu biểu
Đồng chí Trần Thanh Đức trao Bằng khen của UBND tỉnh cho NCT tiêu biểu.

Với phương châm “Còn sức khỏe, còn tham gia lao động sản xuất”, phong trào thi đua NCT làm kinh tế giỏi đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng, điển hình trên các lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, du lịch - dịch vụ, nông - lâm - ngư nghiệp. Từ đó góp phần chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, khai thác các tiềm năng, thế mạnh của địa phương và nội lực của từng hộ gia đình NCT; góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, xây dựng nông thôn mới.

Đồng thời, phong trào còn góp phần xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh, uy tín của Hội trong xã hội ngày càng nâng lên, là tổ chức đáng tin cậy của Đảng và chính quyền.

Đồng chí Đỗ Tấn Minh, chủ tịch Hội NCT tỉnh trao bằng công nhận cho NCT
Đồng chí Đỗ Tấn Minh, Chủ tịch Hội NCT tỉnh trao Bằng công nhận cho NCT.

Hội nghị đã biểu dương, trao Bằng công nhận cho 142 NCT tiêu biểu làm kinh tế giỏi cấp tỉnh 2012-2017. UBND tỉnh trao 26 Bằng khen cho NCT tiêu biểu; Ủy ban MTTQ tỉnh và Hội NCT tỉnh cũng trao nhiều Bằng khen, Giấy khen cho NCT tiêu biểu.

Trao Bằng khen của UBMTTQ tỉnh cho NCT tiêu biểu
Trao Bằng khen của Ủy ban MTTQ tỉnh cho NCT tiêu biểu.

Đồng chí Phạm Thị Sơn và đồng chí Trần Thanh Đức đã biểu dương những thành tích xuất sắc của NCT trong phong trào thi đua “Tuổi cao nêu gương sáng” làm kinh tế giỏi; đồng thời, đề nghị thời gian tới, các cấp Hội NCT cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua làm kinh tế giỏi; tuyên truyền và nhân rộng các mô hình tiêu biểu.

Các cấp ủy, chính quyền địa phương cần quan tâm tạo điều kiện hơn nữa để phong trào phát triển, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của NCT và thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương…

P. MAI
 

 

.
.
.