Thứ Ba, 17/07/2018, 21:19 (GMT+7)
.
Tổ chức Hợp tác phát triển Đức:

Tìm hiểu cơ chế, chính sách liên kết vùng tại Tiền Giang

Chiều 17-7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Tổ chức Hợp tác phát triển Đức (GIZ).

Quan cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc.

Mục đích chuyến thăm và làm việc lần này của Đoàn công tác GIZ nhằm khảo sát, tìm hiểu thêm việc thực hiện cơ chế, chính sách liên kết vùng tại các tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và Tiền Giang nói riêng.

Đại diện UBND tỉnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn và đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh làm việc với Đoàn công tác GIZ.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã chia sẻ những kinh nghiệm lãnh, chỉ đạo trong quá trình thực hiện các chính sách liên kết vùng; qua đó nêu lên những khó khăn, điểm mạnh, điểm yếu trong quá trình thực hiện liên kết vùng trên các lĩnh vực: Kinh tế, du lịch, giao thông vận tải...

Đoàn công tác của Tổ chức Hợp tác phát triển Đức (GIZ)
Đoàn công tác của GIZ làm việc tại Tiền Giang.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã có những ý kiến, kiến nghị xoay quanh các vấn đề về: Cơ chế, chính sách, thiết lập hệ thống thông tin, xây dựng chương trình phối hợp trong liên kết vùng giữa các tỉnh…

QUỐC TUẤN 

.
.
.